Nga thử nghiệm súng trường tấn công thế hệ mới AK-12

Online - Ngày 25-4, theo lời lãnh đạo Tập đoàn Rostec của Nga, Sergei Abramov, quá trình thử nghiệm súng trường tấn công thế hệ mới AK-12 và biến thể AK-15 sẽ hoàn thành trong tháng 6-2017.

“Thử nghiệm thực chiến của súng trường AK-12 và biến thể AK-15 sẽ hoàn thành trong quý 2 năm 2017”, ông S. Abramov cho biết.

Được biết, nguyên mẫu súng trường AK-12 đang tham gia quá trình thử nghiệm thực chiến cùng hệ thống trang bị tương lai của người lính Ratnik. Cùng với súng trường AK-12 sử dụng đạn cỡ 5,45x39mm và AK-15 dùng đạn cỡ 7,62x39mm, tham gia quá trình thử nghiệm còn có súng trường AEK-971.

Súng trường AK-12 và biến thể AK-15.

Theo ông S.Abramov, súng trường AK-12 đang có tiềm năng rất lớn trang bị cho Quân đội Nga và xuất khẩu nhờ kinh nghiệm và khả năng sản xuất quy mô công nghiệp của nhà máy Izhmash.

Nhà máy Izhmash phát triển súng trường AK-12 theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga về dòng súng trường mới được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại phù hợp với trang bị của người lính Nga trong tương lai. Để đáp ứng nhu cầu này, các chuyên gia của Izhmash đã căn cứ vào yêu cầu của quân đội, lực lượng đặc biệt và kết cấu của các dòng súng cá nhân hiện tại để tập hợp các đặc điểm tối ưu vào dòng súng trường mới.

Cuối cùng, các chuyên gia đã quyết định giữ nguyên hệ thống cơ bản của dòng súng trường AK trên AK-12, nhưng các chuyên gia đã cải tiến để nâng cao độ tin cậy, độ chụm của súng trường ở chế độ bắn liên thanh và phát một. Ngoài ra, AK-12 cũng được trang bị ray thép đa dụng để lắp đặt các thiết bị hỗ trợ chiến đấu bổ sung. Hệ thống ngắm của AK-12 cũng được cải thiện nhờ kính ngắm quang học và phù hợp với đặc điểm nhân trắc học của người lính.

Căn cứ vào các thông tin được công bố, AK-12 sẽ có 3 chế độ bắn: liên thanh, loạt 3 viên và phát một. Dòng súng trường tấn công mới nói trên đã được Izhmash giới thiệu trong tháng 1-2012. Theo đó, từ phiên bản tiêu chuẩn, AK-12 có thể phát triển thành 20 biến thể khác nhau. AK-15 chính là một biến thể như vậy.

AK-12 và các biến thể có tiềm năng xuất khẩu rất lớn.

TUẤN SƠN (theo RIAN)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/khoa-hoc-ky-thuat/nga-thu-nghiem-sung-truong-tan-cong-the-he-moi-ak-12-505731