Nga thử nghiệm robot trang bị súng phóng lựu bảo vệ tên lửa chiến lược

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga vừa thử nghiệm robot với hỏa lực mạnh bảo vệ các cơ sở phóng tên lửa chiến lược.

Theo đó, loại robot này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 400 mét - Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 10-11.

Hệ thống robot hiện đại bảo vệ các cơ sở của lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã vượt qua các thử nghiệm ở đơn vị tên lửa Kozelsk (đóng ở Kaluga, phía nam Moscow).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, robot này được trang bị hỏa lực mạnh, trong đó có súng phóng lựu có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 400 mét.

Trong nỗ lực tiếp tục hiện đại hóa quân đội, Nga đang nghiên cứu phát triển hàng loạt loại robot phục vụ quân đội, mới nhất là loại robot đa năng, có thể rà phá bom mìn hay trinh sát. Đây là loại robot chạy bánh xích, có khả năng tải 300kg, chạy với tốc độ 30km/h. Theo báo Nga Izvestia, robot này có thể hoạt động ở khu vực có môi trường nguy hiểm như sau các vụ tấn công bằng vũ khí hạt nhân, hóa học hay sinh học.

Video: Một trong những robot đang được quân đội Nga thử nghiệm:

Nguyễn Đông

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-nghe/nga-thu-nghiem-robot-trang-bi-sung-phong-luu-bao-ve-ten-lua-chien-luoc-610026.bld