Nga-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai quân đội tới tỉnh Idlib ở Syria

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét triển khai quân đội tới miền Bắc Syria, như một phần trong thỏa thuận nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang.

Theo người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin, đại diện hai nước đang thảo luận các đề xuất để đưa binh sĩ hai nước tới tỉnh Idlib, hiện do các nhóm đối lập kiểm soát. Kế hoạch này cũng nằm trong cơ chế liên quan đến các vùng giảm xung đột tại Syria.

Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban phòng vệ Duma Quốc gia Nga Vladimir Shamanov cho biết, các nhà trung gian hòa giải cho Syria đang thảo luận đề xuất của Nga về việc đưa thêm cả các lực lượng của Kazakhstan và Kurgyzstan tới Syria.

Theo kế hoạch, vấn đề về thiết lập vùng giảm căng thẳng leo thang tại Syria sẽ được thảo luận kỹ hơn tại vòng hòa đàm Astana vào đầu tháng 7 tới.

Hiện kế hoạch lập 4 vùng an toàn ở Syria trong ít nhất 6 tháng đang vấp phải sự bất đồng về một số chi tiết, trong đó có việc nước nào sẽ cử lực lượng đến giám sát./.

Mai Liên/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/ngatho-nhi-ky-se-trien-khai-quan-doi-toi-tinh-idlib-o-syria-638855.vov