Nga: Thay đổi chế độ Assad kéo theo việc tập trung quân sự

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga quan ngại bài toán thay đổi chế độ Tổng thống Syria sẽ kéo theo sự tập trung lực lượng quân sự.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: Sputnik/TTXVN)

Theo hãng Sputnik, ngày 1/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moskva quan ngại rằng bài toán thay đổi chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ kéo theo sự tập trung các lực lượng quân sự.

Trả lời báo giới khi bình luận về tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan liên quan chiến dịch quân sự tại Syria, ông Ryabkov nói: "Chúng tôi chưa từng có bất kỳ ảo tưởng nào về mục tiêu của Mỹ và một số đồng minh của Mỹ, kể cả ở khu vực, trong quá trình thực hiện chính sách Syria của họ. Nhiều lần, ở các cấp khác nhau, kể cả ở cấp cao nhất, cả Washington và Ankara đều tuyên bố không thấy tương lai của Syria cùng với ông Assad."

Thứ trướng Ngoại giao Nga nêu rõ: "Mặt khác, vấn đề thay đổi chế độ ở Damascus đang kéo theo những hành động vũ lực nhất định, các chiến dịch có thể được thực hiện liên quan đến điều này. Và đó là điều khiến chúng tôi quan ngại"./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-thay-doi-che-do-assad-keo-theo-viec-tap-trung-quan-su/418739.vnp