Nga thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Trung Quốc trong tháng 3

Nga đã giành lại vị trí là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc trong tháng 3, chiếm chỗ của Saudi Arabia sau hai tháng ở vị trí thứ hai khi Moscow chiến đấu giữ vững thị phần của mình ở Trung Quốc.

Xuất khẩu của Nga tăng gần 1% lên 1,104 triệu thùng/ngày so với cùng tháng năm 2016, do các nhà máy lọc dầu tư nhân Trung Quốc vẫn xử lý ở mức độ cao và khôi phục tồn kho sau khi nhận được hạn ngạch nhập khẩu mới năm 2017. Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng lên mức kỷ lục trong tháng 3, vượt qua Mỹ và làm choáng các dự đoán.

Xuất khẩu của Saudi Arabia là 1,072 triệu thùng trong tháng 3, tăng gần 15% so với một năm trước, theo Tổng cục Hải quan. Trong quý 1/2017, lượng xuất khẩu của Saudi Arabia đứng ở mức 1,165 triệu thùng/ngày, là nhà cung cấp hàng đầu của Trung Quốc.

Lượng nhập khẩu kỷ lục của Trung Quốc trong tháng 3 do Saudi Arabia cắt giảm giá dầu thô nhẹ tháng 4 khi châu Âu và Mỹ tăng nhẹ nguồn cung sang châu Á.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC đã đồng ý hạn chế sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày từ tháng 1/2017 để hỗ trợ giá. Các nhà sản xuất ngoài OPEC gồm cả Nga đã đồng ý cắt giảm 600.000 thùng/ngày, nhưng cả OPEC và các nước ngoài OPEC tiếp tục nỗ lực giữ các thị trường châu Á quan trọng đối với sự tăng trưởng.

Tháng 3/2017 cũng thấy Mỹ tăng cường xuất khẩu lên 45.057 thùng/ngày. Một năm trước, Trung Quốc không nhập khẩu dầu thô của Mỹ.

Nhập khẩu của Trung Quốc từ Iran tăng 5,97% thành 626.200 thùng/ngày.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/nga-thanh-nha-cung-cap-dau-tho-hang-dau-cua-trung-quoc-trong-thang-3-668327.html