Nga tham gia 3 cuộc tập trận quân sự với quân đội nước ngoài năm 2017

Theo báo chí Nga, trong một tuyên bố hôm 7-11, binh sĩ thuộc các quận miền Đông nước Nga sẽ tham gia vào 3 cuộc tập trận quân sự với sự tham gia của quân đội nước ngoài vào năm 2017.

Trong năm 2017, quân đội Nga sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên Selenga-2017, giữa quân đội Nga và Mông cổ. Theo dự kiến, nó sẽ diễn ra vào tháng 9-2017 tại Mông Cổ, tuy nhiên hiện tại chưa biết địa điểm chính xác tổ chức cuộc diễn tập.

Nga sẽ tham gia 3 cuộc diễn tập quân sự trang năm 2017

Đây là hoạt động thường niên kể từ năm 2008 giữa Nga và Mông Cổ, diễn tập phối hợp tiêu diệt và ngăn chặn các nhóm vũ trang trái phép. Hồi tháng 8-2016, hai nước đã tiến hành hoạt động quân sự Selenga-2016 tại nước Cộng hòa Buryatia thuộc Liên bang Nga với sự tham gia của hơn 1.000 binh lính và 200 thiết bị quân sự.

Trong khi đó, địa điểm diễn ra cuộc tập trận quốc tế Indra-2017 sẽ được ấn định tại Hội nghị kế hoạch đầu tiên đại diện Bộ Quốc phòng Nga và Ấn Độ. Các bài tập trận Indra được tổ chức lần đầu vào năm 2003, với mục tiêu tăng cường khả năng tương tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các lực lượng quân sự Nga và Ấn Độ.

Tháng 9-2016, cuộc tập trận Indra-2016 với sự tham gia của hàng trăm binh lính và thiết bị, vũ khí quân sự, máy bay không người lái.

Hơn nữa, cuộc tập trận quân sự lần đầu tiên giữa Nga-Việt Nam cũng sẽ được thực hiện vào khoảng tháng 10-2017. Hiện tại 2 nước đang bàn bạc để tổ chức hoạt động quân sự này.

Tuyên bố cho biết thêm, tất cả các cuộc tập trận sẽ được tổ chức theo đúng chương trình hợp tác quốc tế của quân khu miền đông.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/nga-tham-gia-3-cuoc-tap-tran-quan-su-voi-quan-doi-nuoc-ngoai-nam-2017/707662.antd