Nga tham chiến với hàng loạt vũ khí cực mạnh tại Syria, nước cờ khiến Mỹ bất ngờ (I)

Có thể nói, cho đến hiện tại, Nga đã triển khai hầu hết những vũ khí mạnh nhất của mình để tham chiến tại Syria. Ngoài nhiệm vụ tiễu trừ khủng bố, đây được coi là nước cờ cao tay khiến Mỹ bất ngờ.

Chiến trường tại Syria được coi là bàn cờ thế của các cường quốc trên thế giới, mà nổi bật nhất là Mỹ trong vai trò người bảo trợ cho lực lượng nổi dậy ôn hòa tại Syria, trong khi Nga ủng hộ tích cực cho chính phủ Syria. Tuy tất cả đều có một mục tiêu chung là tiêu diệt những thành phần khủng bố IS. Nhưng đôi khi các bên vẫn tấn công và tiêu diệt lẫn nhau. Trong những vũ khí Nga triển khai tấn công khủng bố IS tại Syria, Thiên Nga Trắng Tu-160 được coi là đáng sợ nhất. Với tải trọng bom lớn, tầm bay xa, ngoài ra còn có thể mang tên lửa hành trình tấn công hủy diệt vào các mục tiêu. Trên mặt đất Nga cũng triển khai hàng loạt vũ khí mạnh nhất của mình tới đây. Những vũ khí này có khi Nga trực tiếp sử dụng, có khi chuyển giao cho quân chính phủ Syria sử dụng để tham chiến. Theo Farsnews, để tấn công hiệu quả các nhóm khủng bố, quân đội Syria đã dùng đến pháo phản lực BM-27 Uragan - vũ khí có thể mang đầu đạn hóa học. Nguồn tin cho biết, quân đội Syria sở hữu khoảng 36 hệ thống pháo phản lực hạng nặng mang tên BM-27 Uragan (Tornado) Nga sản xuất, để dùng cho cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố như: tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hay Al-Nusra Front... đang hoạt động tại nước này. Pháo phản lực được coi là vũ khí cực kỳ khủng khiếp khi có thể phủ bão lửa lên một vùng rộng lớn chỉ trong thời gian ngắn. Điều bất ngờ là Nga cũng triển khai pháo phản lực áp nhiệt TOS-1A với mệnh danh "Ngón tay hỏa ngục", bởi bão lửa kinh hoàng do chúng gây ra khiến khủng bố IS cực kỳ lo sợ. Vai trò của TOS-1 là tiêu diệt bộ binh địch, các loại khí tài, công trình, bao gồm cả các công sự. TOS-1 tác chiến trong sự phối hợp của bộ binh và xe tăng. Mỗi tấn chúng tấn công có thể thiêu cháy khoảng 40 ngàn mét vuông. Vũ khí này đặc biệt hiệu quả khi địch cố thủ hoặc đóng quân ở các vị trí hiểm trở như sườn núi, hầm ngầm… Trên không trung Nga triển khai tiêm kích mạnh nhất hiện nay của mình là Su-35. Ngoài việc tấn công IS, Su-35 còn được sử dụng để bảo vệ không quân Syria và đôi khi tấn công cả lực lượng đối lập nhưng lại có quan hệ mật thiết với khủng bố IS Su-35 là thế hệ máy bay 4++ với nhiều công nghệ vượt trội. Đây được coi là một trong những tiêm kích thế hệ thứ 4 mạnh nhất hiện nay trên thế giới và có thể đấu ngang ngửa máy bay thế hệ thứ 5 trong một số tình huống. Có lẽ vai trò thể hiện rõ nét nhất chính là những chiếc cường kích đáng sợ Su-25. Đây được coi là quái vật tấn công xe tăng, xe bọc thép và bộ binh đối phương. Những chiếc cường kích Su-25 được triển khai đến Syria ngay từ những ngày đầu tiên. Chúng được coi là một trong những nỗi ác mộng của khủng bố IS. Không dừng lại ở đó, Nga còn triển khai cường kích hạng nặng mới nhất và mạnh nhất Su-34 tới Syria. Được phát triển từ máy bay Su-27, Su-34 với mệnh danh "thú mỏ vịt", những chiếc cường kích này có thể mang một số lượng bom và tên lửa lớn để trút lên kẻ thù mỗi khi chúng xuất kích. Màn thể hiện xuất sắc của Su-34 tại Syria, ngoài hiệu quả tấn công khủng bố IS, bảo vệ quân chính phủ Syria. Chúng còn được coi là môi trường để thử nghiệm tính năng và quảng bá loại vũ khí này của Nga tới các nước, nhằm xuất khẩu.

Chiến trường tại Syria được coi là bàn cờ thế của các cường quốc trên thế giới, mà nổi bật nhất là Mỹ trong vai trò người bảo trợ cho lực lượng nổi dậy ôn hòa tại Syria, trong khi Nga ủng hộ tích cực cho chính phủ Syria.

Tuy tất cả đều có một mục tiêu chung là tiêu diệt những thành phần khủng bố IS. Nhưng đôi khi các bên vẫn tấn công và tiêu diệt lẫn nhau.

Trong những vũ khí Nga triển khai tấn công khủng bố IS tại Syria, Thiên Nga Trắng Tu-160 được coi là đáng sợ nhất. Với tải trọng bom lớn, tầm bay xa, ngoài ra còn có thể mang tên lửa hành trình tấn công hủy diệt vào các mục tiêu.

Trên mặt đất Nga cũng triển khai hàng loạt vũ khí mạnh nhất của mình tới đây. Những vũ khí này có khi Nga trực tiếp sử dụng, có khi chuyển giao cho quân chính phủ Syria sử dụng để tham chiến.

Theo Farsnews, để tấn công hiệu quả các nhóm khủng bố, quân đội Syria đã dùng đến pháo phản lực BM-27 Uragan - vũ khí có thể mang đầu đạn hóa học.

Nguồn tin cho biết, quân đội Syria sở hữu khoảng 36 hệ thống pháo phản lực hạng nặng mang tên BM-27 Uragan (Tornado) Nga sản xuất, để dùng cho cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố như: tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hay Al-Nusra Front... đang hoạt động tại nước này.

Pháo phản lực được coi là vũ khí cực kỳ khủng khiếp khi có thể phủ bão lửa lên một vùng rộng lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Điều bất ngờ là Nga cũng triển khai pháo phản lực áp nhiệt TOS-1A với mệnh danh "Ngón tay hỏa ngục", bởi bão lửa kinh hoàng do chúng gây ra khiến khủng bố IS cực kỳ lo sợ.

Vai trò của TOS-1 là tiêu diệt bộ binh địch, các loại khí tài, công trình, bao gồm cả các công sự. TOS-1 tác chiến trong sự phối hợp của bộ binh và xe tăng.

Mỗi tấn chúng tấn công có thể thiêu cháy khoảng 40 ngàn mét vuông. Vũ khí này đặc biệt hiệu quả khi địch cố thủ hoặc đóng quân ở các vị trí hiểm trở như sườn núi, hầm ngầm…

Trên không trung Nga triển khai tiêm kích mạnh nhất hiện nay của mình là Su-35. Ngoài việc tấn công IS, Su-35 còn được sử dụng để bảo vệ không quân Syria và đôi khi tấn công cả lực lượng đối lập nhưng lại có quan hệ mật thiết với khủng bố IS

Su-35 là thế hệ máy bay 4++ với nhiều công nghệ vượt trội. Đây được coi là một trong những tiêm kích thế hệ thứ 4 mạnh nhất hiện nay trên thế giới và có thể đấu ngang ngửa máy bay thế hệ thứ 5 trong một số tình huống.

Có lẽ vai trò thể hiện rõ nét nhất chính là những chiếc cường kích đáng sợ Su-25.

Đây được coi là quái vật tấn công xe tăng, xe bọc thép và bộ binh đối phương.

Những chiếc cường kích Su-25 được triển khai đến Syria ngay từ những ngày đầu tiên. Chúng được coi là một trong những nỗi ác mộng của khủng bố IS.

Không dừng lại ở đó, Nga còn triển khai cường kích hạng nặng mới nhất và mạnh nhất Su-34 tới Syria.

Được phát triển từ máy bay Su-27, Su-34 với mệnh danh "thú mỏ vịt", những chiếc cường kích này có thể mang một số lượng bom và tên lửa lớn để trút lên kẻ thù mỗi khi chúng xuất kích.

Màn thể hiện xuất sắc của Su-34 tại Syria, ngoài hiệu quả tấn công khủng bố IS, bảo vệ quân chính phủ Syria.

Chúng còn được coi là môi trường để thử nghiệm tính năng và quảng bá loại vũ khí này của Nga tới các nước, nhằm xuất khẩu.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/nga-tham-chien-voi-hang-loat-vu-khi-cuc-manh-tai-syria-nuoc-co-khien-my-bat-ngo-i/732849.antd