Nga: Syria không thể có hòa bình khi phương Tây vẫn cung cấp vũ khí cho al-Nusra

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin ngày 25-9 cho biết, nhóm khủng bố al-Nusra Front ở Aleppo, Syria vẫn tiếp tục nhận được vũ khí hạng nặng từ phương Tây. Với tình trạng như thế này việc đem lại hòa bình cho đất nước Trung Đông là nhiệm vụ bất khả thi.

Khu phố al-Qaterji ở thành phố Aleppo tan hoang, sau một vụ không kích hôm 25-9.

Phát biểu trong cuộc họp cấp cao về Syria ở Manhattan, New York, Hoa Kỳ, tối 25-9-2016 (giờ địa phương), Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin nói: "Phương Tây vẫn trang bị vũ khí cho al-Nusra Front đang hoành hành ở Syria. Nhóm khủng bố này ở Aleppo vẫn nhận được xe tăng, xe bọc thép, súng phóng tên lửa, vũ khí hạng nặng từ các quốc gia phương Tây hào phóng, và Mỹ dường như đã nhắm mắt làm ngơ chuyện này. Với tình hình như vậy, việc đem lại hòa bình cho quốc gia Ả Rập là nhiệm vụ bất khả thi vào thời điểm này".

Theo ông Churkin, al-Nusra Front hiện là nhóm khủng bố mạnh nhất chiến đấu chống lại quân chính phủ ở Aleppo. Chúng sử dụng dân thường Aleppo làm lá chắn sống trong khi tấn công bừa bãi các khu dân cư, hiện được kiểm soát bởi chính phủ Syria.

"Hơn 200.000 cư dân Aleppo là con tin của al-Nusra Front và các nhóm liên minh với chúng. Chính những kẻ khủng bố là nguyên nhân dẫn đến những thất bại trong nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo đến thành phố này, trái ngược hoàn toàn với những cáo buộc của Mỹ đổ lỗi cho Moscow và Damascus", ông Churkin nhấn mạnh.

Khi được báo chí hỏi liệu đàm phán hòa bình Syria giữa Moscow và Washington có phải "đã chết", Đại sứ Nga đáp lại: "Tôi không nghĩ thế. Tuy nhiên, tình hình đang trở nên vô cùng khó khăn".

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nga-syria-khong-the-co-hoa-binh-khi-phuong-tay-van-cung-cap-vu-khi-cho-alnusra/702304.antd