Nga sơ tán dân trên khắp cả nước vì lo ngại đánh bom

Hơn 21.000 người ở 11 khu vực của Nga đã được sơ tán sau hàng chục cuộc gọi đe dọa đánh bom vào hôm thứ Bảy (16/9).

Lực lượng an ninh tiến hành sơ tán người dân tại Saint Petersburg, Nga. Ảnh: Sputnik

“Vào lúc 21h30 giờ Moscow (18h30 GMT), 57 cuộc gọi nặc danh đe dọa cho nổ tung các ga xe lửa, bến xe buýt và các công trình quan trọng ở 11 khu vực thuộc Liên bang Nga, trong đó có Quảng trường Đỏ ở thủ đô. Hơn 21.000 người đã được sơ tán. Tất cả các mục tiêu tình nghi đã được kiểm tra, tuy nhiên không có xác nhận nào về các thiết bị nổ”, Sputnik dẫn nguồn tin từ dịch vụ khẩn cấp.

Nguồn tin cho biết thêm, việc sơ tán không gây ra bất kỳ gián đoạn đối với hoạt động giao thông vận tải, cũng như trong các công trình cơ sở hạ tầng.

Chỉ trong vài ngày gần đây, Nga nhận được loạt các cuộc gọi nặc danh đe dọa, bom đã được gài trong các tòa nhà, bao gồm các nhà ga, bến xe buýt và các trung tâm mua sắm trên khắp nước. Đỉnh điểm vào ngày 13-14/9, hơn 130.000 người Nga trên toàn quốc phải sơ tán.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, những lời đe dọa được ghi âm sẵn và phát qua hệ thống điện thoại trên mạng internet.

Tú Oanh

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/nga-so-tan-dan-tren-khap-ca-nuoc-vi-lo-ngai-danh-bom-1187682.tpo