Nga: 'Serbia chế tạo S-300 bằng gỗ cũng đủ để phương Tây khiếp sợ'

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho rằng Serbia không cần đến S-300 của Nga, chỉ cần chế tạo S-300 bằng gỗ là quá đủ để phương Tây phải sợ hãi.

Năm 2012, Serbia đã thành lập trung tâm nhân đạo Nga - Serbia tại thị trấn Nis nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp và "không hiểu sao các nước phương Tây lại cảm thấy lo ngại về việc này".

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga

"Vì vậy, tôi nói, Serbia không cần đến hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga. Serbia chỉ cần chế tạo S-300 bằng gỗ là quá đủ để họ (các nước phương Tây) khiếp sợ", Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nói đùa.

Ông Rogozin cho biết sáng kiến thành lập trung tâm nhân đạo Nga - Serbia có tính đến kinh nghiệm và năng lực công nghệ hàng không và thiết bị chữa cháy. Việc đặt một trung tâm như vậy gần hơn với khu vực Nam Âu để "không phải vận chuyển các lực lượng và phương tiện từ Moskva, mà chế tạo ngay tại Serbia", cũng như thực hiện việc gỡ mìn và phục hồi các vùng đất trước đây bị gài đầy bom mìn và chất nổ.

Trước đó, Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic hồi tháng 4 cho biết nước này muốn mua hai sư đoàn hệ thống phòng không S-300 do Nga chế tạo. Các cuộc đàm phán hiện đang được tiến hành với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Belarus Aleksandr Lukashenko.

theo Sputnik

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-serbia-che-tao-s-300-bang-go-cung-du-de-phuong-tay-khiep-so-d102408.html