Nga sẽ hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên

Nga đang lên kế hoạch làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác của Moskva với chính quyền mới của Hàn Quốc để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sputniknews.com đưa tin, trợ lý về chính sách đối ngoại của Kremlin, ông Yuri Ushakov ngày 26/5 cho biết, Nga đang lên kế hoạch làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác của Moskva với chính quyền mới của Hàn Quốc để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Trả lời báo giới, ông Ushakov nói: "Chúng tôi đang liên hệ mật thiết với phía Trung Quốc để tích cực giải quyết cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên và sẽ phối hợp tích cực hơn với ban lãnh đạo mới của Hàn Quốc vốn có quan điểm cân bằng hơn so với chính quyền tiền nhiệm."

Theo quan chức trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in để thảo luận "tích cực" và "thực chất" về vấn đề Triều Tiên, song không bình luận thêm về nội dung của cuộc gặp này.

Ông Ushakov còn cho biết, Nga nghi ngờ tính hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Bình Nhưỡng./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-se-hop-tac-chat-che-voi-han-quoc-ve-van-de-trieu-tien/448460.vnp