Nga sẵn sàng xây dựng quan hệ với Mỹ và NATO trên cơ sở bình đẳng

Nga tuyên bố sẵn sàng xây dựng quan hệ với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên cơ sở bình đẳng và tính đến lợi ích của nhau.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại một cuộc họp báo ở Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga tuyên bố sẵn sàng xây dựng quan hệ với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên cơ sở bình đẳng và tính đến lợi ích của nhau.

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ngày 17/1 ở Moskva tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga trong năm 2016.

Ông Lavrov nhấn mạnh: "Xét theo những quan điểm bình đẳng, tính đến lợi ích của nhau, tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi sẵn sàng xây dựng quan hệ với Mỹ, EU và NATO. Tôi xin nhắc lại rằng không có nhập khẩu các giá trị, không có những mưu toan gán ghép cho Nga những giá trị nào đấy."

Ngoài ra, ông Lavrov cũng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tham gia cuộc hòa đàm về Syria được tổ chức vào ngày 23/1 tới tại thủ đô Astana của Kazakhstan./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-san-sang-xay-dung-quan-he-voi-my-va-nato-tren-co-so-binh-dang/426230.vnp