Nga sẵn sàng tiếp tục thảo luận với Mỹ về phối hợp hành động ở Syria

Nga đã hoàn toàn sẵn sàng để tiếp tục thảo luận với Mỹ về việc phối hợp hành động chống khủng bố ở Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm.

Syria bị tàn phá nặng nề do chiến tranh (Ảnh: AP)

Nga đã sẵn sàng tiếp tục hợp tác chống khủng bố với Mỹ bất chấp những ám chỉ gần đây của Mỹ về việc Nga sẽ bị khủng bố đe dọa, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov cho biết hôm thứ Năm.

Trước đó, trong buổi họp báo hôm thứ Tư, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby khẳng định rằng cuộc xung đột đang diễn ra tại Syria sẽ gây ra “những cuộc tấn công chống lại lợi ích của Nga, thậm chí là vào các thành phố của Nga, và lính Nga sẽ còn phải trở về quê hương trong túi đựng xác.”

“Sau khi thay bộ quân phục đô đốc thành bộ vest, ai đó cũng không nên quên danh dự của một sĩ quan. Một lần nữa, chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng để tiếp tục đối thoại với Mỹ về phối hợp hành động trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria,” ông Konashenkov ám chỉ ông John Kirby, cựu hải quân Mỹ.

“Cuộc đối thoại không nên bao gồm những lời đe dọa binh lính và người dân Nga,” ông nói thêm.

Ông cho biết Nga nhận thức được “chính xác vị trí và số lượng ‘chuyên gia’ giấu mặt đứng sau việc lập kế hoạch tác chiến và dẫn đầu các hoạt động quân sự ở Syria, kể cả ở tỉnh Aleppo.”.

Ngoài ra, Nga và Mỹ cũng đang nỗ lực tìm cách cứu vãi thoải thuận ngừng bắn. Ông Konashenkov cho biết cả hai đều thấy rằng thỏa thuận này chưa kết thúc.

Ngang Chuyên (Theo Sputnik)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/nga-san-sang-tiep-tuc-thao-luan-voi-my-ve-phoi-hop-hanh-dong-o-syria-124687