Nga rút máy bay khỏi Syria, phiến quân Latakia đầu hàng

Nga đã rút gần một nửa nhóm không quân của mình tại Syria. Trong khi đó, khoảng 50 phiến quân tại Latakia vừa buông súng đầu hàng.

Nga đã rút gần một nửa nhóm không quân của mình so với số lượng ban đầu đầu được đặt tại căn cứ Hmeymim ở Syria.

Đây là tuyên bố của người đứng đầu Ban chỉ huy tác chiến của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, ông Sergei Rudskoy tại Hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần VI.

Quân đội Nga đã giảm số lượng máy bay, vì số lượng các nhóm khủng bố ở nước này (Syria) đã giảm.

Ông Rudskoy nói rằng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Syria, lực lượng không quân vũ trụ Nga đã thực hiện hơn 23.000 phi vụ, tiến hành khoảng 77.000 cuộc không kích vào các cứ điểm khủng bố.

Theo ông, các nhóm máy bay Nga đã tiến hành tấn công ít hơn bốn lần so với liên minh phương Tây do Mỹ đứng đầu.

Tướng Sergei Rudskoy cũng nói rằng, nhóm không quân của Nga tại sân bay Hmeymim có thể kiểm soát toàn bộ không phận Syria.

Căn cứ Hmeymim

Động thái này của Nga nhiều khả năng liên quan đến việc, quân đội Syria điều động máy bay chiến đấu của mình tới căn cứ quân sự Hmeymim của Nga ở tỉnh Latakia. Cuộc điều quân này nhằm mục đích bảo vệ các chiến đấu cơ khỏi nguy cơ tấn công từ liên quân.

Theo CNN, ba tuần sau khi 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ hủy diệt một phần năm không lực của Syria tại căn cứ Shayrat để trả đũa cho cái gọi là “một cuộc tấn công hóa học vào dân thường ở Idlib”, Syria đã chuyển đa số máy bay của mình tới căn cứ quân sự Nga.

Lầu Năm Góc cũng đã xác nhận điều này trong một tuyên bố vào ngày 19/4 vừa qua. Giới phân tích nhận định rằng, với hành động này, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tìm kiếm việc bảo vệ của Điện Kremlin, bởi Mỹ và đồng minh sẽ không dám tấn công vào căn cứ của Nga.

Việc quân Chính phủ chuyển máy bay chiến đấu tới căn cứ Hmeymim có thể khiến sân bay này rơi vào tình trạng quá tải. Có lẽ, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Nga rút một nửa máy bay khỏi Hmeymim.

Chiến trường tây Syria

Ngày 26/4, quân đội Syria, chủ lực là lực lượng Tiger tràn lên tấn công, đánh chiếm lại tất cả các địa bàn bị mất trong làng Al-Massasnah, đánh bật lực lượng chiến binh thánh chiến ra khỏi ngoại vi ngôi làng và giành lại quyền kiểm soát Al-Massasnah.

Trong thời gian đó, quân đội Syria, chủ công là lực lượng quân đoàn 5 tổ chức đánh chiếm ngôi làng Zullaqiat trên hướng bắc Halfaya. Quân đội Syria tiêu diệt hàng chục tay súng khủng bố trong cuộc tấn công này.

Quân đội Syria bắt đầu gia tăng áp lực về phía thị trấn Lataminah, Morek, pháo kích và không kích ác liệt hai thị trấn này. Tướng Suheil Al-Hassan, tư lệnh trưởng lực lượng Tiger đang đặt mục tiêu tiến tới thị trấn Khan Sheikhun ở miền nam Idlib, nơi diễn ra vụ cáo buộc sử dụng chất độc hóa học Sarin.

Theo Al-Masdar, trong cuộc tấn công vào Lataminah và Kafr Zita., không quân Syria đã tiêu diệt hai chỉ huy trưởng của Quân đội Syria tự do (FSA).

Về phía FSA, lực lượng này cũng bày tỏ sự thương tiếc về việc mất 2 chỉ huy trưởng, một chỉ huy tên là Ahmad Al-Rammah abu Ibrahim, người còn lại là Jumaa Al-Khaled.

Bản đồ Syria ngày 26/4

Cũng theo Al-Masdar News, khoảng 50 phiến quân đã quyết định từ bỏ vũ khí, đầu hàng trong vòng 48 tiếng đồng hồ tại vùng nông thôn Latakia và chấp nhận lệnh ân xá do Tổng thống Assad ký, giúp họ tránh bị truy tố.

Lực lượng này chủ yếu đến từ Quân đội Tự vệ của FSA và FSB. Họ quyết định từ bỏ vị trí của mình và nâng lá cờ trắng sau khi thống nhất với một chỉ huy địa phương của Quân đội Arab Ả Rập (SAA) qua máy bộ đàm.

Ngoài ra, các báo cáo cho biết một số phiến quân phe nổi dậy hoạt động tại tỉnh Latakia đã từ chối tham gia vào các hoạt động quân sự ở miền bắc Hama bất chấp lệnh của lãnh đạo thánh chiến ở Idlib.

Theo một nguồn tin quân sự, các chiến binh FSA đã từ chối chiến đấu do thiếu các phương tiện điều trị, vũ khí và đạn dược. Hơn nữa, một chiến binh cho biết, các chỉ huy của họ đã cho thấy sự bất cẩn và thiếu năng lực trên chiến trường, khiến lực lượng này mất nhiều ngôi làng vào tay của SAA.

Thành Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-rut-may-bay-khoi-syria-phien-quan-latakia-dau-hang-3334211/