Nga phóng tên lửa hành trình Kaliber, 30 nhân viên tình báo nước ngoài thiệt mạng

Các tàu chiến của Nga đồn trú tại các vùng ven biển của Syria đã nhắm mục tiêu và phá hủy một phòng tham mưu tác chiến của các nhân viên nước ngoài ở Dar Ezza, phía tây Aleppo, gây ra cái chết cho 30 sĩ quan tình báo Israel và phương Tây.

Tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến Nga

"Các tàu chiến Nga đã phóng 3 tên lửa hành trình Kaliber vào gian phòng tham mưu tác chiến của các sĩ quan nước ngoài tại khu vực Dar Ezza, phía tây Aleppo, khiến 30 sĩ quan Israel và phương Tây thiệt mạng", nguồn tin từ chiến trường Aleppo ngày 21-9 cho biết.

Theo nguồn tin, trong số những người thiệt mạng có nhân viên tình báo Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar và Anh. Họ được cho là đang chỉ đạo các cuộc tấn công của phiến quân nổi dậy.

Phòng tình báo tham mưu tác chiến này được đặt bí mật giữa dãy núi cao Saman và khu vực hang động cũ, phía tây Aleppo, theo FNA.

Trước đó, vào đầu tháng 9, các đơn vị quân đội Syria đã phát động một cuộc tấn công phủ đầu vào một căn cứ địa của những kẻ khủng bố được gọi là "Trung tâm tác chiến Aleppo", gần đường Castello và các trang trại Mallah, ở phía bắc thành phố, đập tan âm mưu của bọn khủng bố định tấn công đường tiếp tế của khu vực, tiêu diệt và làm bị thương hàng chục phiến quân, một nguồn tin cho biết.

Vào ngày 20-9, quân đội Syria tiếp tục tấn công dữ dội vào các khu vực phía nam Aleppo, giành lại quyền kiểm soát một số địa bàn chiến lược ở Khan Touman. Một số nhà kho lớn ở thị trấn này hiện đã bị lực lượng chính phủ Damascus đánh chiếm. Cùng lúc, lực lượng không quân và pháo binh Syria tấn công dồn dập vào các căn cứ tập trung quân của lực lượng khủng bố ở Khan Touman, gây thiệt hại nặng nề cho phiến quân tại đây.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/nga-phong-ten-lua-hanh-trinh-kaliber-30-nhan-vien-tinh-bao-nuoc-ngoai-thiet-mang/701781.antd