Nga: Phiến quân Syria chuẩn bị tấn công bằng vũ khí hóa học ở Aleppo

Ngày 28/9, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo các nhóm phiến quân tại Syria đang chuẩn bị tấn công hóa học nhằm vào khu vực có người dân sinh sống ở Aleppo, Tây Bắc Syria.

Press TV ngày 29/9 dẫn lời Tổng Tham mưu các Lực lượng vũ trang Nga, Thiếu tướng Viktor Poznikhir cho biết:"Nga vừa nhận được tin tình báo rằng các nhóm phiến quân đang chuẩn bị tấn công khiêu khích bằng vũ khí hóa học nhằm vào các vị trí của quân đội Syria và thường dân tại phía đông thành phố Aleppo, nhằm mục đích đổ lỗi cho quân chính phủ".

Đoàn xe cứu trợ của Liên hợp quốc bị trúng pháo kích tại thị trấn Urum al-Kubra, gần Aleppo ngày 19/9.

Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được thông tin về việc phiến quân có liên quan đến vụ tấn công nhằm vào một phái đoàn cứu trợ của Liên hợp quốc gần Aleppo vào ngày 19/9 vừa qua.

Suốt 4 năm qua, thành phố Aleppo bị chia cắt khi quân chính phủ Syria kiểm soát phía tây thành phố còn phe nổi dậy kiểm soát phía đông biến nơi đây trở thành điểm nóng giao tranh ác liệt.

Ông Poznikhir cũng tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria và sẽ cử chuyên gia tới Geneva (Thụy Sĩ) để đàm phán với Mỹ về vấn đề này. Quyết định này được Moscow đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 28/9.

Trong cuộc điện đàm, ông Kerry dọa chấm dứt quan hệ ngoại giao với Nga về vấn đề Syria và cho rằng Moscow cần chịu trách nhiệm đối với tình hình bạo lực gia tăng tại Aleppo.

Trung Hiếu (Theo Press TV)

Trung Hiếu (Theo Press TV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-phien-quan-syria-chuan-bi-tan-cong-bang-vu-khi-hoa-hoc-o-aleppo-d80924.html