Nga phát triển loại pháo tự hành cho lực lượng không vận

Mẫu đầu tiên của loại pháo tự hành mang tên Lotos cho Các lực lượng không vận Nga sẽ được chế tạo và thử nghiệm trong năm 2017.

Ảnh minh họa. (Nguồn: armyrecognition.com)

Theo Sputniknews, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu chế tạo máy trung ương Nga Dmitry Semizorov ngày 14/10 cho biết mẫu đầu tiên của loại pháo tự hành mang tên Lotos cho Các lực lượng không vận Nga sẽ được chế tạo và thử nghiệm trong năm 2017.

Phát biểu với phóng viên hãng RIA Novosti tại triển lãm ArmHitec-2016 ở Armenia, ông Semizorov nói: "Hợp đồng này đang trong giai đoạn ký kết. Các điều khoản liên quan đã được xác nhận. Hoạt động sản xuất và thử nghiệm (vũ khí Lotos) sẽ bắt đầu diễn ra trong năm 2017."

Bên cạnh đó, ông Semizorov còn cho biết phiên bản Lotos vượt trội hơn pháo tự hành Zauralets-D về tầm bắn và độ chính xác.

Trước đó, ông Semizorov cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định thay pháo tự hành Zauralets-D bằng dự án Lotos./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-phat-trien-loai-phao-tu-hanh-cho-luc-luong-khong-van/410901.vnp