Nga phản ứng việc bị Ukraine kiện lên Tòa án Quốc tế

Bộ Ngoại giao Nga ngày 18-1 ra thông báo nêu rõ Moscow dự định sử dụng những phương tiện bảo vệ pháp lý sẵn có để đáp lại việc Ukraine nộp đơn kiện Nga lên Tòa án quốc tế của LHQ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng, Kiev chỉ đang theo đuổi những quyền lợi chính trị ngắn hạn thiển cận. Trước đó, hôm 17-1, Kiev đã đệ đơn kiện lên Tòa án quốc tế của LHQ, cáo buộc Moscow "can thiệp quân sự ở Ukraine, tài trợ cho khủng bố và vi phạm nhân quyền của hàng triệu công dân Ukraine". Kiev cũng yêu cầu tòa án buộc Nga "đền bù đầy đủ" cho việc "pháo kích thường dân" ở một số thị trấn ở miền đông Ukraine và bắn rơi máy bay MH17 hồi tháng 7-2014.

An Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_160895_nga-phan-ung-viec-bi-ukraine-kien-len-toa-an-quoc-.aspx