Nga- NATO 'dậy sóng' trước nguy cơ xung đột?

Nga ngày 26/5 đã cáo buộc NATO đang gia tăng mối đe dọa xung đột.

Nga ngày 26/5 đã cáo buộc NATO đang gia tăng mối đe dọa xung đột và nhấn mạnh rằng những động thái từ liên minh này nhằm kiềm chế Moscow đã đẩy mối quan hệ xuống mức thấp nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow cho biết trong một tuyên bố: "Hiện nay, mối quan hệ NATO-Nga đang xuống thấp nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh."

Diễn biến quân sự tại khu vực biên giới Nga, NATO đang khiến quan hệ 2 bên thêm căng thẳng. (Nguồn: NATO)

Cơ quan này cho biết NATO đang theo đuổi chính sách "ngăn chặn" đối với Nga khi họ đã tăng cường sức mạnh dọc theo biên giới với Nga ở Đông Âu.

"Hậu quả trực tiếp là sự gia tăng nguy cơ xung đột trong khu vực châu Âu - Đại Tây Dương", phía Nga cho biết.

Nga đưa ra thông điệp trên một ngày sau khi các nhà lãnh đạo NATO gặp nhau ở Brussels. Trong đó, mối đe dọa từ Nga dường như đã trở thành trọng tâm trong các hội nghị thượng đỉnh NATO kể từ khi Moscow sát nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và sau đó được cho là có liên quan đến cuộc xung đột phía đông Ukraine.

Tuy nhiên, cuộc họp ngày 25/5 đã cho thấy vấn đề Nga đã giảm mức căng thẳng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung chỉ trích các đồng minh vì đã không dành đủ ngân sách cho quân sự.

Kremlin trước đó đã chỉ trích những hành động của NATO trong việc mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Nga coi là nằm trong sự ảnh hưởng truyền thống dọc theo bờ tây của nước này. NATO đang triển khai bốn tiểu đoàn luân phiên tới Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic.

(Theo AFP)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-nato-day-song-truoc-nguy-co-xung-dot-240117.html