Nga-Mỹ thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược đi vào thực chất

Moscow hy vọng, Nga-Mỹ sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược mà không cần phải sử dụng "ngôn ngữ hoa mỹ không cần thiết".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov

"Một cơ chế xích lại gần nhau chắc chắn sẽ được tạo ra. Chúng tôi hy vọng rằng, Nga-Mỹ tiến tới bình thường hóa quan hệ song phương mà không cần phải sử dụng ‘ngôn ngữ hoa mỹ’, và không nhìn vào quá khứ”, nhật báo Kommersant (Nga) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 19-4 cho biết.

Ông Ryabkov cũng đề nghị hai bên sẽ thảo luận chi tiết về những đề xuất chính sách cho các nhà lãnh đạo của cả hai nước, để giải quyết các vấn đề tồn đọng dưới thời chính quyền Mỹ trước đây.

Vào ngày 13- 4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov nói với Sputnik rằng, hai nước sẽ bắt đầu làm việc trong vòng hai hoặc ba tháng tới.

Trước đó, ngày 12 - 4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thông báo, ông đã đồng ý với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cử các đại diện đặc biệt từ các cơ quan đối ngoại của hai nước, để phân tích sự khác biệt giữa Moscow và Washington.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/ngamy-thuc-day-quan-he-hop-tac-chien-luoc-di-vao-thuc-chat/725377.antd