Nga Mỹ theo đuổi mục tiêu riêng – Syria khó có tương lai

Ngày 16/10, Ngoại trưởng Mỹ J.Kerry và Ngoại trưởng Nga S.Lavrov sẽ trở lại bàn đàm phán về vấn đề Syria 3 tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ. 2 bên tham chiến đổ lỗi cho nhau về điều này, nhưng mỗi nước đang toan tính những ý đồ riêng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner: Tôi không biết có nên mong đợi một đột phá nào về cuộc đàm phán này hay không, tôi chỉ muốn nói rằng, Mỹ đang nỗ lực tiếp cận với vấn đề Syria thông qua cuộc hội đàm đa phương.

Tổng thống Nga V.Putin: Mỹ và phương Tây đã không công bằng khi đổ lỗi cho Nga trong thỏa thuận ngừng bắn bị đổ vỡ. Họ đã không làm gì bởi muốn làm suy yếu vai trò của Moscow trong tiến trình hòa bình.

Tân Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres: đã tới lúc các quốc gia cần phải vượt qua những khác biệt xung quanh cách thức chấm dứt cuộc chiến Syria.

Trần Hải

(theo reuters, WSJ)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/nga-my-theo-duoi-muc-tieu-rieng-syria-kho-co-tuong-lai-n123715.html