Nga – Mỹ bất ngờ thống nhất cùng gây sức ép tại Ukraine

Mặc dù đang tồn tại rất nhiều bất đồng về các vấn đề nóng trên thế giới, Nga và Mỹ vừa bất ngờ đạt được sự đồng thuận về việc gây sức ép tại Ukraine để hướng tới thỏa thuận hòa bình.

Ukraine sẽ sớm có được hòa bình nhờ sự đồng thuận Nga - Mỹ?

Theo đó, Trợ lý Tổng thống Nga Vladislav Surkov và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Á-Âu Viktoria Nuland đã thống nhất trong cuộc họp ở Moscow rằng 2 bên sẽ tăng cường sức ép đối với các bên ở Ukraine để tôn trọng thỏa thuận hòa bình Minsk.

Nguồn tin thân cận với vấn đề cho hay, Moscow và Washington đã đồng ý giảm bớt quân số lực lượng tại những vị trí thống nhất trước, cũng như bỏ qua những đề xuất chính trị không hợp lý của Kiev.

Đây chính là những trở ngại lớn nhất trong việc thực thi Minsk của các bên liên quan.

Ngoài ra, Moscow và Washington cũng đồng ý để các đoàn giám sát quốc tế được tự do tiếp cận khu vực biên giới và đánh giá tình hình một cách khách quan.

Việc 2 cường quốc đạt được sự đồng thuận về vấn đề Ukraine khá bất ngờ, bởi trước đó phía Nga từng cho rằng sẽ không có gì đột phá trong cuộc họp với đại diện của Mỹ.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nga-my-bat-ngo-thong-nhat-cung-gay-suc-ep-tai-ukraine/703703.antd