Nga muốn thâu tóm thị trường vũ khí Ảrập

Nga đang bắt đầu thâu tóm các thị trường vũ khí mới ở các nước Ảrập, những quốc gia trước đây vốn hướng về phương Tây, Mikhail Dmitriyev - Giám đốc Cơ quan Hợp tác Quân sự và Kỹ thuật Liên bang Nga - cho hay.

"Nga đang bắt đầu tiến vào những thị trường vũ khí mới, nơi mà trước đây Nga khó có thể hiện diện. Đặc biệt, một số quốc gia ở Vịnh Ba Tư, gồm cả Qatar và Kuwait cũng đang tỏ ra quan tâm tới việc phát triển quân sự và hợp tác kỹ thuật", ông Mikhail Dmitriyev cho biết trước lúc khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế diễn ra tại Các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất. Hội nghị và triển lãm quốc phòng quốc tế Idex-2009 diễn ra từ ngày 22 - 26/2. Các hệ thống và công nghệ quân sự của Nga sẽ được trưng bày trên một khu vực rộng 546m2, trong đó 84m2 dành để giới thiệu những vũ khí đạn dược mới nhất. Cùng lúc, Nga đã ký và đang thực thi các thỏa thuận quy mô lớn với Algeria, đẩy mạnh hợp tác với Libya và Syria. Ông Mikhail Dmitriyev cho biết. "Chúng tôi đang chuyển sang việc thiết lập quan hệ đối tác trong phạm vi chính sách chung về phát triển, củng cố tiếp xúc linh hoạt với thế giới Ảrập và Hồi giáo", ông nói. Năm 2008, Nga đã xuất khẩu vũ khí và các máy móc quân sự trị giá 8 tỷ USD và đang có kế hoạch nâng sản lượng vũ khí xuất khẩu thêm 8%, lên 8,5 tỷ USD vào 2009. Loại vũ khí được ưa chuộng và bán chạy nhất là máy bay chiến đấu Sukhoi, MiG, tàu chiến, hệ thống phòng không, máy bay trực thăng, xe tăng tham chiến, xe bọc sắt và các phương tiện di chuyển cho bộ binh. Nga hiện xuất khẩu vũ khí tới hơn 80 quốc gia. Những bạn hàng chủ chốt của Nga bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria, Venezuela, Iran, Malaysia và Serbia. Hoài Linh (Theo Rian)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/02/831539/