Nga muốn quốc tế vào cuộc vụ Ukraine thử tên lửa ở Crimea

Nga cho rằng, cộng đồng quốc tế, EU và NATO nên can thiệp vào kế hoạch thử tên lửa của Ukraine tại Crimea dự kiến diễn ra trong hai ngày 01 và 02/12.

Ông Sergei Zheleznyak, thành viên Ủy ban phụ trách các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga (tức Hạ viện Nga) phát biểu với báo giới hôm 30/11 rằng, cộng đồng quốc tế , EU và NATO nên can thiệp vào kế hoạch thử tên lửa của Ukraine tại Crimea dự kiến diễn ra trong hai ngày 01 và 02/12.

Ảnh minh họa (Nguồn TASS)

Theo ông Sergei Zheleznyak, "những hành động vô trách nhiệm và không hợp lý của Ukraine là nguyên nhân gây ra nhiều quan ngại".

"Giới chức Ukraine đang tìm cách sử dụng mọi cơ hội để hủy hoại cuộc sống của người dân Crimea. Những hành động này của họ không chỉ cần được đánh giá bởi các nhà các ngoại giao và sĩ quan quân sự, mà cần được đánh giá bởi những nhà tâm lý", ông Zheleznyak nhận định.

Trước đó, cơ quan giám sát hàng không Nga Rosaviatsia cho biết, Ukraine đã có quyết định đơn phương trong việc dự định tiến hành các cuộc tập trận bắn tên lửa tại chủ quyền không phận của Nga gần Simferopol. Theo Rosaviatsia, điều này vi phạm các thỏa thuận quốc tế.

Hôm 24/11, Rosaviatsia cho biết, Ukraine đã phát đi một thông báo cho ngành hàng không về "khu vực nguy hiểm đối với các tất cả các tầm bay khi diễn ra cuộc tập trận bắn tên lửa dự kiến trong ngày 01 và 02/12 tới.

Vùng cấm bay đầu tiên sẽ được Ukraine thiết lập vào ngày 01 và 02/12 từ 9h đến 19h Moscow (tức từ 13h đến 23h giờ Việt Nam). Trong khi đó, vùng cấm bay thứ hai dự kiến được áp dụng vào ngày 01/12 từ 12h30 đến 14h30 giờ Moscow (tức 16h30 đến 18h30 giờ Việt Nam) và vào ngày 02/12 từ 11h đến 15h giờ Moscow (15h đến 21h giờ Việt Nam).

Thu An (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-muon-quoc-te-vao-cuoc-vu-ukraine-thu-ten-lua-o-crimea-d86481.html