Nga muốn nhanh chóng hàn gắn quan hệ với Mỹ dưới thời Trump

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói Moscow sẵn sàng làm việc với Washington để hàn gắn quan hệ song phương sau khi Donald Trump đắc cử.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Guardian.

"Nga đã sẵn sàng nhanh chóng làm việc để khắc phục quan hệ với Mỹ sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống", RIA hôm nay dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Tuy nhiên, ông Ryabkov cũng nói rằng chính phủ Nga biết rất ít về các kế hoạch chính sách của Trump, cho rằng sẽ có sự khác biệt trong những cam kết mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử với những chính sách mà ông sẽ thực hiện sau khi nhậm chức.

Moscow tuyên bố giữ nguyên sự ủng hộ với thỏa thuận hạt nhân Iran, mặc dù ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ ưu tiên loại bỏ thỏa thuận này nếu đắc cử.

Ông Trump được cho là người có nhiều thiện cảm với Putin và nước Nga. Ông từng tiết lộ rằng mình "ngưỡng mộ" Tổng thống Nga Putin, khen ông Putin "là nhà lãnh đạo tốt hơn Tổng thống Mỹ Obama".

Xem thêm: Nga nói quan hệ với Mỹ sau bầu cử phụ thuộc vào Washington

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/nga-muon-nhanh-chong-han-gan-quan-he-voi-my-duoi-thoi-trump-1073222.tpo