Nga muốn hồi hương hàng chục trẻ em có bố mẹ tham gia IS

Hiện các nhà chức trách Nga đang tìm cách đưa hồi hương hàng chục trẻ em bị bắt cóc và đưa sang Trung Đông bởi cha mẹ, những người đã tham gia chiến đấu cùng các chiến binh khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

RT ngày 8-8 đưa tin, một cậu bé người Chechnya 4 tuổi tên Bilal mới đây đã được đưa trở về Nga sau khi bị bắt cóc tới Mosul vào năm 2015 bởi bố mình, người đã tham gia chiến đấu cùng các chiến bính khủng bố thuộc IS tại chiến trường Syria và sau đó là tại Mosul, Iraq.

Hiện các nhà chức trách Nga đang tìm cách đưa hồi hương hàng chục trẻ có tình cảnh tương tự, vốn đang phải lưu trú trong tình trạng vô cùng khó khăn ở các trại trẻ mồ côi tại quốc gia Trung Đông hoặc thậm chí chưa rõ tung tích.

Nhiều trẻ em, bao gồm cả những bé bị bắt cóc từ nhiều nước, đang sống trong điều kiện thiếu thốn tại Iraq. Ảnh: Barcrott.

Mẹ của Bilal, cô Zalikha Ashakhanova, 24 tuổi cho biết: “Trong hai năm qua, tôi đã hy vọng con trai mình sẽ quay trở lại. Tôi đã cố gắng rất nhiều để được gặp lại nó. Thật hạnh phúc vì giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật”.

Sau hai năm tìm kiếm trong vô vọng, cô Zalikha đã bất ngờ nhìn thấy con trai mình trong một video được đăng tải trên internet từ thành phố Mosul, vừa được giải phóng bởi quân đội Iraq và liên quân.

"Sau khi xem video và thấy con trai mình, tôi đã bị sốc. Tôi chắc chắn nhận ra giọng nói của con trai. Mọi người đều nhận ra nó", mẹ của cậu bé nhớ lại.

Cậu bé Bilal được đưa trở lại Nga sau 2 năm bị bắt cóc tới Iraq bởi cha mình. Video: RT

Người phụ nữ ngay lập tức kêu gọi sự giúp đỡ của giới chức Nga. Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) Ramzan Kadyrov, đã giúp tổ chức hoạt động tìm kiếm và cứu giúp cậu bé.

Tuần trước, Bilal đã chính thức được đưa trở về nhà từ Baghdad, Iraq.

Theo ông Samih Beno, một chính trị gia Jordan gốc Chechnya, có ít nhất 48 trẻ em Nga đang phải lưu trú trong các khu nhà tị nạn khác nhau tại Iraq.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-muon-dua-hoi-huong-hang-chuc-tre-em-co-bo-me-tham-gia-is-452909/