Nga: May là ông John McCain không làm chính sách đối ngoại

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22.5 lên tiếng chỉ trích thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa của Mỹ John McCain vì những lời lẽ 'tấn công thô bạo'.

Thượng nghị sĩ John McCain. (Ảnh: The Hill)

"Ơn Chúa, quý ông này không phải là người định hình hoặc thực thi chính sách đối ngoại Mỹ" - phát ngôn viên Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn Nga TASS. "Do đó, chúng ta tự nhiên tránh được sự phóng đại của những cuộc tấn công thô bạo và khiếm nhã, hoặc liên hệ chúng với mối quan hệ song phương Nga-Mỹ".

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 21.5, ông John McCain cho biết ông "không nói lên lời" về cuộc gặp ở Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và phái đoàn Nga, trong đó có Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Ông John McCain sau đó đã dùng lời lẽ khiếm nhã nói về Ngoại trưởng Nga.

Người phát ngôn Dmitry Peskov lưu ý, ông John McCain "nhiều lần có lời lẽ xúc phạm trước đó", nhưng nói rằng phát biểu mới nhất của thượng nghị sĩ này đã "vượt qua giới hạn và chệch khỏi ngôn từ thích hợp của một chính khách".

Báo chí Nga cũng đã chỉ trích ông John McCain sau bình luận này. Trong khi đó, ông John McCain viết trên Twitter hôm 22.5: "Tôi luôn hãnh diện được nhận những lời tuyên dương như vậy từ các bạn Nga".

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/nga-may-la-ong-john-mccain-khong-lam-chinh-sach-doi-ngoai-667311.bld