Nga loại trừ khả năng đơn phương gia hạn ngừng ném bom ở Aleppo

Hãng Interfax của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này Sergei Ryabkov ngày 19/10 tuyên bố Moskva loại trừ khả năng đơn phương gia hạn lệnh ngừng ném bom ở thành phố Aleppo của Syria.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: Sputnik/ AFP/TTXVN)

Reuters và Sputnik đưa tin, hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này Sergei Ryabkov ngày 19/10 tuyên bố Moskva loại trừ khả năng đơn phương gia hạn lệnh ngừng ném bom ở thành phố Aleppo của Syria.

Ngoài ra, ông Ryabkov cho rằng một cuộc gặp vào thời điểm hiện tại giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về vấn đề Syria sẽ không có bất cứ tác dụng gì.

Trong một diễn biến khác liên quan đến chiến dịch "Lá chắn Euphrates" do Thổ Nhĩ Kỳ phát động hồi cuối tháng Tám vừa qua nhằm quét sạch phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Syria, Bộ tổng tham mưu Ankara ngày 19/10 cho biết các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy 64 cơ sở của IS trong vòng 24 giờ qua.

Tính đến thời điểm này, tổng cộng đã có 155 khu vực dân cư ở miền Bắc Syria đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của các phần tử khủng bố./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-loai-tru-kha-nang-don-phuong-gia-han-ngung-nem-bom-o-aleppo/411735.vnp