Nga lên tiếng việc Triều Tiên phóng tên lửa về phía mình

Nga phủ nhận những cáo buộc từ Mỹ và khẳng định không bị đe dọa bởi cuộc phóng tên lửa mà Triều Tiên mới thực hiện sáng 14/5.

Nga không bị đe dọa bởi tên lửa Triều Tiên

Ngày 14/5, truyền thông Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này khẳng định tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng trước đó cùng ngày đã không đe dọa đến Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ở thành phố Kusong, không gây nguy hiểm đến Nga. Moskva đã theo dõi chặt chẽ vụ phóng tên lửa này đến khi nó rơi xuống khu vực trung tâm biển Nhật Bản.

“Các hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa của Nga đã theo dõi đường đi của tên lửa này trong suốt hành trình bay kéo dài 23 phút, cho tới khi nó rơi xuống khu vực trung tâm biển Nhật Bản, cách lãnh thổ Nga khoảng 500 km”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn manh.

Nga phủ nhận những cáo buộc từ Mỹ và khẳng định không bị đe dọa bởi cuộc phóng tên lửa mà Triều Tiên mới thực hiện sáng 14/5

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, đường bay của tên lửa không nhằm về hướng Nga và cũng không đe dọa đến an ninh của Nga.

“Vụ phóng tên lửa không đe dọa đến Nga. Hệ thống radar cảnh báo sớm và lực lượng phòng không của Nga luôn trong tình trạng hoạt động”, thông báo nhấn mạnh.

Tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra ngay sau khi một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết, tên lửa của Triều Tiên phóng đi sáng 14/5 đã rơi ở vị trí cách khu vực Vladivostok - nơi đặt căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga chưa đầy 100km.

Phía Nhà Trắng sau đó trong thông điệp phát đi cũng nói rằng ảnh hưởng của tên lửa Triều Tiên gần lãnh thổ Nga hơn gần Nhật Bản.

“Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ phóng tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên. Với việc tầm ảnh hưởng của tên lửa Triều Tiên gần lãnh thổ Nga hơn gần Nhật Bản, Tổng thống không thể hình dung được Nga sẽ làm ngơ”, Nhà Trắng nhấn mạnh.

Trước đó, Triều Tiên được xác định đã phóng một quả tên lửa chưa xác định vào khoảng 5h 27 sáng 14/5 (giờ địa phương) từ một khu vực thuộc vùng Kusong, tỉnh Bắc Pyongan, gần biên giới với Trung Quốc. Khoảng cách bay xa của tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng đi cho thấy vụ phóng tên lửa này đã thành công.

Người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov cho hay trong khuôn khổ chuyến thăm đến Bắc Kinh, Tổng thống Nga Putin bày tỏ quan ngại về vụ phóng mới nhất của Bình Nhưỡng.

Nga bị đặt trong tình thế báo động

Dù có biên giới giáp với Triều Tiên nhưng Nga không bị coi là mục tiêu chính trong chương trình phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng.Tuy nhiên, các vụ thử tên lửa từng vài lần khiến quân đội Nga bị đặt trong tình trạng báo động.

Tờ Pravda cho biết, sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo vào ngày 5/4, các đơn vị thuộc lực lượng Không quân vũ trụ Nga tại vùng Viễn Đông đã bị đặt trong tình trạng báo động.

Lãnh đạo Ủy ban quốc phòng an ninh Nga Viktor Ozerov khi đó tuyên bố Nga phải đối mặt với mối đe dọa thật sự vì việc phóng tên lửa có thể xảy ra những sai lầm.

Đến ngày 29/4, Triều Tiên tiếp tục phóng thử một tên lửa. Dù bị đánh giá là thất bại vì tên lửa phát nổ sau khi phóng nhưng vụ thử nghiệm này khiến lực lượng phòng không của Nga tại thành phố Khabarovsk bị đặt trong tình trạng cảnh báo, theo trang Asia Times.

Mối quan hệ Nga-Triều trở nên nồng ấm giữa bối cảnh Bắc Kinh, đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, đang đưa ra lập trường cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng theo sau các yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hợp tác với Washington để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Theo CNBC, mặc dù Nga có thể chưa thay thế được ảnh hưởng hiện tại của Trung Quốc đối với Triều Tiên, nhưng Moskva có thể can thiệp vào các biện pháp do Trung Quốc, Mỹ triển khai để gây áp lực Bình Nhưỡng.

“Đó là lợi ích của Nga khi nước này duy trì Bình Nhưỡng như một quốc gia vùng đệm giữa Moskva và Nhật-Hàn, hai quốc gia đồng minh của Mỹ”, các nhà phân tích tại Stratfor nói.

Trung Dũng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-len-tieng-viec-trieu-tien-phong-ten-lua-ve-phia-minh-3335413/