Nga lên kế hoạch chế tạo tổ hợp tên lửa phòng không sau S-500

Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch chế tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn đầy hứa hẹn và bắt đầu cung cấp cho quân đội trong giai đoạn từ 2030-2035.

Sputnik ngày 23/3 dẫn lời Tham mưu trưởng lực lượng Lục quân Nga, Thượng tướng Oleg Salyukov cho biết Nga có kế hoạch chế tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn đầy hứa hẹn và bắt đầu cung cấp cho quân đội trong giai đoạn từ 2030-2035.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

Thượng tướng Salyukov cho biết thời điểm này, lực lượng Lục quân đang phát triển khuyến nghị tiến hành dự án nghiên cứu về chủ đề này. Theo ông, trong tương lai sẽ hình thành yêu cầu chiến thuật và kỹ thuật để chế tạo tổ hợp tên lửa triển vọng.

Ông Salyukov lưu ý rằng hội nghị quân sự-kỹ thuật, được tổ chức tại cơ sở của nhà máy Izhevsk "Kupol" cũng chú ý tập trung vào chất lượng của sản phẩm quân sự và sự vận hành hệ thống tên lửa phòng không, hiện đang phục vụ trong quân đội.

Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-500 sẽ ra mắt trước năm 2020.

S-500 là hệ thống tên lửa phòng không "đất-đối-không" thế hệ mới bao gồm một tổ hợp phòng thủ tên lửa hoạt động tầm xa và đánh chặn tầm cao có bán kính hoạt động lên tới 600km. Hệ thống có thể đối phó với tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình; phát hiện và tiêu diệt đồng thời tới 10 mục tiêu siêu thanh đạn đạo đang bay ở tốc độ tới 7 km/giây, cũng như các đầu đạn của tên lửa siêu thanh.

Trung Hiếu (theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-len-ke-hoach-che-tao-to-hop-ten-lua-phong-khong-sau-s-500-d95156.html