Nga lại phóng Kalibr gây kinh ngạc để bán vũ khí?

Nga tiếp tục phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu khủng bố ở Daraa, thử nghiệm hơn 160 vũ khí trên thực địa.

Ngày 24/2, các chiến hạm hải quân Nga phía đông Địa Trung Hải đã tiến hành cuộc tập kích bằng tên lửa hành trình Kalibr vào các vị trí tập trung quân của lực lượng Hayyat Tahrir al-Sham và Lữ đoàn Mặt trận phía Nam thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) trong quận Daraa al-Bilad thuộc thành phố Daraa.

Cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr được thực hiện theo yêu cầu của Quân đội Syria.

Nga tấn công khủng bố bằng tên lửa hành trình "Thần chết" Kalibr.

Theo tin từ phóng viên chiến trường Al-Masdar News Ibrahim Joudeh, quân đội Syria yêu cầu hỏa lực yểm trợ của Hải quân Nga nhằm phá hủy một số mục tiêu quan trọng của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, trả đũa cho vụ đánh bom tự sát, tấn công vào trạm kiểm soát Al-Sanfor trọng quận Al-Manshiyah ngày 23/2.

Dẫu vậy, phương thức tác chiến bằng tên lửa hành trình từ con tàu ngoài khơi Địa Trung Hải này không thể được coi là hiệu quả. Điều này là do binh lực của lực lượng Hồi giáo cực đoan tương đối đông, lại phân tán tản mát trong các nhà dân và các địa điểm trú quân không xác định. Phương tiện tấn công chủ yếu là xe vận tải hoặc ô tô dân sự, rất khó xác định mục tiêu trong các khu phố dân thường.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh quân đội Syria tại thành phố Daraa đang thực hiện ý đồ chiến thuật tiêu diệt, tiêu hao sinh lực đối phương bằng hỏa lực không quân và pháo binh chiến trường, ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm năng của lực lượng Hồi giáo cực đoan đánh vào chiến tuyến của quân đội Syria.

Bởi vậy, quyết định sử dụng tên lửa hành trình trong thời điểm này ở Daraa của Hải quân Nga ít được coi là đòn đánh quyết liệt của lực lượng Nga tại Syria mà thiên về... quảng cáo vũ khí của Nga nhiều hơn.

Những lần tấn công bằng tên lửa hành trình trước đó vào cuối tháng 10/2015 và tháng 8/2016, Nga đã làm nhiều quốc gia ngạc nhiên tới sững sờ.

Cách sử dụng tên lửa hành trình cũng được thay đổi trong các đợt tấn công để xác định tính hiệu quả. Đợt tấn công đầu từ tháng 10/2015 bắt đầu từ biển Caspian, Hải quân Nga đã phóng tên lửa theo quỹ đạo hành trình sát với mặt nước biển.

Đến đợt tấn công tháng 8/2016, tên lửa Kalibr đã thực hiện đường bay trên độ cao vài km nhằm tránh gây tổn thương cho tuyến đường vận tải thương mại nhộn nhịp trên Địa Trung Hải.

Clip tên lửa Kalibr-NK bay qua bầu trời phía Nam Aleppo

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu phát biểu trước Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) ngày 23/2 đã thông báo về các hoạt động của quân đội Nga trong quá trình hỗ trợ Syria chống khủng bố.

Theo đó, quân đội Nga đã thử 162 loại vũ khí tối tân tại Syria. Kết quả thử nghiệm đã cho thấy khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, trong khi chỉ có khoảng 10 hệ thống vũ khí không đạt kết quả như mong muốn.

Trong số các thiết bị được thử nghiệm tại Syria có chiến đấu cơ Su-30SM, Su-34, trực thăng Mi-28N, Ka-52, tên lửa hành trình Kalibr và các loại vũ khí khác.

Theo Bộ trưởng Shoigu, trong số 162 vũ khí được thử nghiệm, 10 vũ khí bị phát hiện lỗi. Những lỗi này trước đó chưa lộ ra trong các cuộc thử nghiệm tại bãi thử. Bộ đã ngừng mua chúng và yêu cầu các nhà sản xuất sửa lỗi.

Không lực Nga đã thực hiện 18.800 lần xuất kích, 71.000 cuộc không kích trong chiến dịch. Các máy bay Nga đã tấn công hàng trăm trại huấn luyện của phiến quân, kho vũ khí, các xe quân sự, pháo.

Tuyên bố nêu trên của Bộ trưởng Shoigu được đưa ra sau khi Nga khẳng định sẽ đưa tới Syria những loại vũ khí hiện đại để hỗ trợ quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Aleksandr Golts, chuyên gia phân tích tại Viện Kennan ở Thủ đô Washington (Mỹ) cho rằng: thử nghiệm các loại vũ khí chỉ là một kết quả khác thu được từ quá trình triển khai các lực lượng Nga tại Syria. Theo ông, chiến đấu là cách kiểm tra năng lực tốt nhất đối với bất cứ quân đội nào trên thế giới.

Ông Dmitry Gorenburg, chuyên gia phân tích quân sự tại Viện nghiên cứu CNA ở thành phố Arlington của Mỹ, cho rằng kết quả mà Nga thu lại được tại Syria cho thấy các lực lượng chủ lực của nước này đủ khả năng tác chiến ở nước ngoài.

Chuyên gia Gorenburg nói: "Nếu nhìn theo tiêu chuẩn của Mỹ, hoạt động triển khai quân tới Syria của Nga chỉ là một hoạt động nhỏ. Nhưng với các chuyên gia, đó là một hoạt động cho thấy sức mạnh của các lực lượng Nga. Ví dụ như, với việc phóng tên lửa từ tuần dương hạm, Nga cho thấy họ đủ khả năng bắn tới mọi mục tiêu ở châu Âu".

Clip tên lửa Thần chết Kalibr tấn công khủng bố ở Daraa tháng 2/2017

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-lai-phong-kalibr-gay-kinh-ngac-de-ban-vu-khi-3329941/