Nga lại bị cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Pháp

Ngày 19/2, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault lên án Nga can thiệp chiến dịch bầu cử tổng thống và cho rằng đây là việc "không thể chấp nhận được".

Hãng tin AP dẫn lời Ngoại trưởng Jean-Marc Ayrault trong bài phỏng vấn với tờ Journal du Dimanche cho rằng Nga đã nhắm vào ứng cử viên Emmanuel Macron và "dành ưu ái" cho các ứng cử viên thân Nga như chính khách Francois Fillon và bà Marine Le Pen.

"Hành vi can thiệp vào nền dân chủ của Pháp là không thể chấp nhận được. Người Pháp sẽ không chấp nhận bất cứ ai sai khiến các lựa chọn bầu cử của họ", ông Ayrault nói.

Ba ứng viên hàng đầu của cuộc bầu cử Pháp 2017: ông Francois Fillon, bà Marine Le Pen và ông Emmanuel Macron.

Trước đó, đội ngũ tham gia chiến dịch tranh cử của ông Emmanuel Macro đã mô tả các nỗ lực tấn công mạng nằm trong diện nghi vấn của họ có liên quan tới Nga.

Cuộc thăm dò do báo Les Echos và đài phát thanh Radio Classique thực hiện cho thấy trong vòng 1 cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/4, bà Marine Le Pen, ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN), sẽ tạm dẫn trước ông Emmanuel Macron với tỷ lệ phiếu ủng hộ lần lượt là 25%-22%.

Trong khi đó, ứng cử viên cánh hữu Francois Fillon, người đang phải chịu sức ép rút lui khỏi cuộc bầu cử do bê bối "làm giả lĩnh lương thật" của vợ, chỉ nhận được 20% số phiếu ủng hộ.

Tuy nhiên, trong vòng 2 mang tính quyết định dự kiến diễn ra vào ngày 7/5 tới, ông Macron được dự báo sẽ giành chiến thắng áp đảo trước bà Le Pen với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 66%-34%.

Tùng Bách (theo AP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-lai-bi-cao-buoc-can-thiep-cuoc-bau-cu-tong-thong-phap-d92553.html