Nga kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ Quốc

Ngày 23/2 là 'Ngày Bảo vệ Tổ quốc', ngày nghỉ lễ của toàn dân Nga với nhiều hoạt động kỷ niệm được tổ chức ở nhiều nơi trên khắp đất nước.

Trước đây, Ngày Bảo vệ Tổ quốc là Ngày thành lập Quân đội và Hải quân Liên Xô, ngày của những người Đàn ông, ngày để mọi người phụ nữ chúc mừng và tri ân những người thân của mình là nam giới.

Các cựu chiến binh Nga tham gia hoạt động kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ Quốc.

Các cựu chiến binh Nga tham gia hoạt động kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ Quốc.

Ngày nay, đây cũng được coi là Ngày Quốc lễ và mọi người được nghỉ. Bởi vậy, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đã được tổ chức ở nhiều tụ điểm công cộng trên khắp nước Nga.

Trung tâm của Ngày lễ như thường lệ, vẫn là thủ đô Moscow. Tại khu vực Quảng trường Đỏ, từ sáng đến tối 23/2 diễn ra các lễ mít-tinh, tuần hành, hòa nhạc… Còn ở nhiều tỉnh, thành phố khác, như Viễn Đông xa xôi, nhiều hoạt động quần chúng cũng được tổ chức.

Nhiều người dân tới đặt hoa tại các tượng đài Liệt sỹ để tri ân những người đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ Quốc. Bên tổ hợp tượng đài “Vinh quang Hạm đội Thái Bình Dương” ở thành phố Vladivostok, những đóa hoa tươi thắm phủ ngập khắp nơi.

Nhiều triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự cũng được tổ chức ở các thành phố và đặc biệt, tại đây, hoạt động uống trà và ăn cháo như thời chiến trong quân đội được tái hiện để mọi khách tham quan có thể thưởng thức, hồi tưởng lại thời chiến hào hùng của dân tộc./.

Điệp Anh/VOV-Moscow

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/nga-ky-niem-ngay-bao-ve-to-quoc-596655.vov