Nga không ủng hộ gây sức ép lên kinh tế Triều Tiên

Ngoại trưởng Nga hôm nay tuyên bố Moscow không ủng hộ việc gây sức ép lên nền kinh tế của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay cho biết các khả năng về việc gây sức ép lên nền kinh tế Triều Tiên "đã gần như cạn kiệt", theo Reuters.

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford đang ở Trung Quốc, kêu gọi Bắc Kinh tiếp tục gia tăng áp lực lên đồng minh Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 5/8 thông qua lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, do hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của nước này hồi tháng 7.

Các biện pháp trừng phạt, bao gồm cấm xuất khẩu than, nhằm giảm một tỷ USD trong số hàng hóa xuất khẩu trị giá bình quân 3 tỷ USD mỗi năm của Triều Tiên. Đây là lệnh trừng phạt thứ 8 của Liên Hợp Quốc từ năm 2006, khi Triều Tiên thử hạt nhân lần đầu.

VĂN VIỆT

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nga-khong-ung-ho-gay-suc-ep-len-kinh-te-trieu-tien-post200487.html