Nga: Không thể phân định khủng bố với phiến quân ở Syria

Phát ngôn viên điện Kremlin kiêm Thư ký báo chí của Tổng thống Nga – ông Dmitry Peskov – vừa cho hay, đến nay khả năng phân định giữa khủng bố với “phiến quân đối lập ôn hòa” ở Syria vẫn gần như là con số 0.

Các tay súng ở Syria đến từ nhiều phe phái khác nhau

Theo ông Peskov, những vụ nã đạn và phá hoại nỗ lực cung cấp hàng viên trợ nhân đạo cũng như tạo hành lang nhân đạo cho dân thường rút lui khỏi chiến trường Aleppo của Syria vẫn đang diễn ra.

Thủ phạm phá hoại bị cho là cả phe khủng bố cũng như “phiến quân đối lập ôn hòa” do Mỹ chống lưng, do vậy, ông Peskov cho rằng “khó có thể phân định khủng bố với phiến quân”.

Khái niệm phiến quân đối lập “ôn hòa” là do Mỹ đưa ra, do nước này hỗ trợ những lực lượng muốn lật đổ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, trên thực tế, các lực lượng này bị tố cáo có nhiều hành vi bạo lực với dân thường, và được trang bị những vũ khí sát thương nguy hiểm.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nga-khong-the-phan-dinh-khung-bo-voi-phien-quan-o-syria/706049.antd