Nga không kích tiêu diệt 30 phần tử thánh chiến ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hoạt động không kích của nước này đã tiêu diệt ít nhất 30 phần tử thánh chiến tại tỉnh Idlib, hiện do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Tây Bắc Syria.

Cảnh đổ nát sau các cuộc tấn công tại quận al-Assad, phía tây thành phố Aleppo ngày 12/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/11 tuyên bố, hoạt động không kích của nước này đã tiêu diệt ít nhất 30 phần tử thánh chiến tại tỉnh Idlib, hiện do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Tây Bắc Syria.

Người phát ngôn bộ trên Igor Konachenkov ra tuyên bố nêu rõ những kẻ bị tiêu diệt là các tay súng của Mặt trận Fateh al-Sham.

Ông Konachenkov nói: "Theo thông tin từ các nguồn tình báo khác nhau, ít nhất 30 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt," một trong số chúng là thủ lĩnh thánh chiến phụ trách công tác "chuẩn bị và tiến hành một cuộc phản công mới ở thành phố Aleppo."

Hoạt động không kích nêu trên, được phát động từ hôm 15/11, là một phần trong chiến dịch lớn nhằm vào các phần tử thánh chiến ở hai tỉnh Idlib và Homs của Syria./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-khong-kich-tieu-diet-30-phan-tu-thanh-chien-o-syria/416498.vnp