Nga không can thiệp vào nội bộ Mỹ: Washington có hiểu?

Các vị phải hiểu rằng chúng tôi không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác''

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc gặp đầu tiên trước phiên họp Ngoại trưởng G20 tại Bonn, Liên bang Đức hôm 16/2.

Đây là liên hệ cá nhân đầu tiên giữa các nhà chức trách Nga và đại diện chính quyền ông Donald Trump ở cấp Ngoại trưởng.

"Chúng tôi có rất nhiều câu hỏi để thảo luận. Về cơ bản, đây là những chủ đề được các Tổng thống của chúng tôi đề cập trong cuộc điện đàm. Tôi hy vọng rằng mỗi một chủ đề chúng tôi sẽ có thể xác định các thông số công việc tương lai của chúng tôi", Ngoại trưởng Nga Lavrov nói.

Tại cuộc gặp với tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông nhấn mạnh việc Moscow không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, đặc biệt là công việc nội bộ của Mỹ.

''Các vị phải hiểu rằng chúng tôi không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác'', Ngoại trưởng Nga trả lời câu hỏi của phóng viên về việc, Tổng thống Donald Trump vào tuần này sa thải ông Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia, sau khi có nguồn tin tình báo nói rằng ông Flynn bí mật liên lạc với các quan chức Nga về lệnh trừng phạt.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov

Ông Lavrov không bình luận thêm về tình hình ở Washington mà chỉ nói rằng Nga và Mỹ có ''nhiều vấn đề'' phải thảo luận. Những vấn đề này, theo ông Lavrov, đã được lãnh đạo 2 nước nêu ra trong cuộc điện đàm hôm 28/1.

''Tôi tin rằng chúng ta có thể thảo luận về công việc trong tương lai. Rất vui được gặp lại ông'', Ngoại trưởng Nga nói với người đồng cấp phía Mỹ. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm ông Lavrov gặp gỡ ông Tillerson trước đó.

Cộng đồng quốc tế nhận định, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga – Mỹ được cho là sẽ định hình mối quan hệ giữa hai nước dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Việc Nga năm lần bảy lượt lên tiếng phủ nhận việc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ vừa qua, cũng như những tin đồn tấn công mạng, thậm chí Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/2 còn bày tỏ, ông mong muốn làm việc để ''khôi phục đối thoại giữa các cơ quan tình báo Nga và Mỹ'', nhưng dường như phía Mỹ vẫn chưa từ bỏ những cáo buộc này, vì sao vậy?

Nước Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc sau chiến thắng của Trump. Đời sống xã hội Mỹ chứa đựng nhiều mâu thuẫn, đời sống chính trị Mỹ có nhiều rạn nứt, thậm chí có cả sự đối lập khi Trump vào Nhà Trắng và đảng Cộng hòa tiếp tục chi phối nhánh lập pháp của nước Mỹ. Sự bất ổn này ngày càng tăng khi mà Tổng thống Trump ban hành chính sách nhập cư của mình.

Mặc dù tân Tổng thống Mỹ đã giải thích rõ ràng nhưng làn sóng chống đối ông vẫn lan rộng với sự ủng hộ của các chính khách đảng Cộng hòa mà tiêu biểu là cựu Tổng thống Barak Obama và cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton - người đã thất bại dưới tay ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.

Chính vì vậy, đoàn kết xã hội là một trong những yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng nhất đối với chính quyền Trump. Để có thể giải quyết được vấn đề, nước Mỹ cần chuyển hướng dư luận sang một vấn đề khác, hay nói thẳng ra là Mỹ muốn đổ lỗi cho Nga về sự bất ổn này.

Ngọc Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-khong-can-thiep-vao-noi-bo-my-washington-co-hieu-3329342/