Nga khoe uy lực vô đối của tên lửa đạn đạo mới

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này vừa được bàn giao một lô tên lửa mới, cho phép duy trì một "sự ngang hàng chiến lược" với NATO.

Hãng tin AP dẫn lời ông Sergei Shoigu nói trong bài phát biểu ngày 24/5 trước các nhà lập pháp rằng, các lực lượng hạt nhân Nga vừa được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars mới. Loại vũ khí này có năng lực mở rộng, có thể chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa uy lực.

Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars RS-24 của Nga trong cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars RS-24. (Ảnh: Sputnik)

Hải quân Nga cũng đã trang bị 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Borei mới, được trang bị các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava. Ông Shoigu cho biết, con số này sẽ tăng lên 7 vào năm 2021.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nói thêm, sau năm 2021, quân đội cũng sẽ bắt đầu nhận được phiên bản hiện đại hóa của máy bay ném bom tầm xa Tu-160.

Ông nhấn mạnh, kế hoạch trang bị chiến đấu cơ mới T-50 và hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 sẽ giúp tăng mạnh năng lực phòng không của Nga .

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ten-lua-nga-nga-khoe-uy-luc-vo-doi-cua-ten-lua-dan-dao-moi-374806.html