Nga khai hỏa thành công tên lửa RS-24 Yars thứ 2 trong 10 ngày

Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars thứ 2 trong vòng 10 ngày.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phóng thành công ICBM RS-24 Yars. Ảnh: PV

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.9 cho biết đã phóng một tên lửa liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars từ trung tâm vũ trụ Plesetsk, phía bắc Mátxcơva, trúng mục tiêu giả định ở khoảng cách 5.793 km tại khu thử nghiệm Kura.

Nga công bố đoạn video phóng thử tên lửa cùng với tuyên bố: "Tại Plesetsk, một lực lượng chiến đấu của đơn vị tên lửa Yoshkar-Ola đã phóng tên lửa liên lục địa RS-24 Yars từ một bệ phóng di động. Các đầu đạn đã rơi xuống mục tiêu giả định ở khu vực thử nghiệm Kura trên bán đảo Kamchatka. Tất cả các nhiệm vụ đặt ra đều đã được hoàn thành".

Hình ảnh tên lửa Yars của Nga. Ảnh: CEN

Video của vụ phóng cho thấy RS-24 Yars được phóng lên từ một bệ phóng di động. Phía Nga công bố mục đích của cuộc thử nghiệm là để khẳng định độ tin cậy của tên lửa RS-24 Yars. Được biết, tên lửa này lần đầu tiên được triển khai ở Nga năm 2010.

Vụ thử nghiệm ICBM của Nga diễn ra sau khi Mỹ thử 2 tên lửa Minutemen III đầu năm nay và trong bối cảnh Triều Tiên nhiều lần thử tên lửa Hwasong-14 mà Bình Nhưỡng tuyên bố là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

RS-24 Yars là phiên bản nâng cấp từ tên lửa lớp TOPOL-M của Nga ra mắt năm 1997 và được nâng cấp lần đầu từ tên lửa TOPOL phát triển trong thời kỳ chiến tranh Lạnh. RS-24 Yars nặng khoảng 50 tấn, có chiều dài 20m và có thể được phóng từ một hầm phóng ở mặt đất hoặc trên bệ phóng di động.

Tên lửa nhiên liệu rắn này có khả năng đạt tới mục tiêu ở khoảng cách lên tới 12.000km và mang được ít nhất 6 đầu đạn hạt nhân có thể nhắm đến các mục tiêu độc lập, theo Military Today.

Nga phóng thành công tên lửa RS-24 Yars thứ 2 trong vòng 10 ngày. Nguồn: RT

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-khai-hoa-thanh-cong-ten-lua-rs-24-yars-thu-2-trong-10-ngay-565998.ldo