Nga kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov hôm nay 29/5 bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, nhưng đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.

Ảnh minh họa: EPA

Phát biểu về vụ phóng thử tên lửa sáng sớm ngày 29/5 của Triều Tiên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov tuyên bố: “Moscow bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước động thái mới của Triều Tiên.

Đồng thời, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan thể hiện sự kiềm chế, bao gồm cả các hoạt động quân sự trong khu vực bán đảo Triều Tiên."

Trước đó, vào khoảng 5h39’ sáng 29/5, Bình Nhưỡng đã phóng thử một tên lửa tầm ngắn, được cho là tên lửa Scud từ Wonsan (Gangwon, Triều Tiên).

Tên lửa bay được quãng đường khoảng 450km, sau đó “rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản”, theo Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga.

Trước đó, vào ngày 6/3, Triều Tiên đã phóng thử cùng lúc 4 tên lửa từ khu vực gần Tongchang-Ri, trong đó có 3 tên lửa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản, cách bờ biển chưa đầy 320km.

Minh Hạnh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/nga-keu-goi-cac-ben-kiem-che-sau-vu-trieu-tien-phong-ten-lua-1153459.tpo