Nga hủy diệt IS, SAA tốc chiến về Dier Ezzor

Quân đội Syria đang tiến vào vị trí của IS ở tỉnh Raqqa với tốc độ trên 30 km một ngày.

Ngày 21/8, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Sergey Rudskoy cho biết, tỉnh Aleppo của Syria đã hoàn toàn được giải phóng khỏi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Rudskoy dự báo thêm, toàn bộ khu vực miền Trung Syria cũng sắp được giải phóng khỏi IS.

Theo ông Rudskoy, nhờ có sự hỗ trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã đạt được những thành tích lớn, giải phóng được 50 khu vực dân cư, hơn 2.700km lãnh thổ khỏi tay khủng bố

Trong khi đó, kênh truyền hình Zvezda (Nga) đưa tin quân đội Syria đang chuẩn bị tấn công, các hoạt động trinh sát được tiến hành tại khu vực Deir Ezzor, các đơn vị tiến về phía sông Euphrat.

Hiện Deir Ezzor là nơi tập trung các tay súng bị quân đội chính phủ Syria truy đuổi khỏi tỉnh Raqqa và Homs.

Không quân Nga không kích tại Syria

Tốc chiến

Theo Rudskoy, Quân đội Syria đang tiến vào vị trí của IS ở tỉnh Raqqa với tốc độ trên 30 km một ngày.

"Các đơn vị của IS trong khu vực này bị đánh bại hoàn toàn. Quân đội Syria đang tiến lên với tốc độ từ 30-40/ngày trở lên", Rudskoy nói.

Ông Sergey Rudskoy nhắc lại rằng, sau đêm đột kích thành công vào sau lưng IS trong khu vực Al-Kadir ngày 12/8 quân đội Syria đã phá vỡ được thế phòng ngự của IS tại tỉnh Raqqa.

"Nhờ cuộc đột kích này, cũng như hỏa lực hiệu quả từ pháo binh Syria và trực thăng tấn công Ka-52 của Nga, quân đội Syria đã nhanh chóng tiến vào Al-Kadir mà không có bất kỳ một thương vong nào", tướng Rudskoy thông tin thêm.

Tại Homs ngày 21/8, quân đội Ả rập Syria đã phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào IS trên vùng nông thôn phía đông bắc của Homs, phía bắc Al-Sukhnah.

Được hỗ trợ bởi Quân đoàn 3 và 5, Lực lượng Tiger của SAA đã tấn công và các vị trí của IS tại khu vực phía bắc của Al-Sukhnah. Qua đó, SAA đã đạt được bước tiến quan trọng tại khu vực này sau những cuộc giao tranh ác liệt.

Theo báo cáo từ chiến trường, quân đội Ả Rập Syria đã giải phóng ít nhất 6 ngọn đồi và 4 ngôi làng ở vùng nông thôn Al-Sukhnah, bao gồm Al-Qawir, Al-Kawir, Al-Altoum và Daher Al-Matla.

Chặn đứng đường lui của IS

Theo Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, các lực lượng chính phủ Syria, được hỗ trợ bởi không quân Nga, đang nhanh chóng tiến tới Deir Ezzor từ ba hướng. Hệ thống phòng ngự của IS xung quanh thành phố là căn cứ quân sự cuối cùng của lực lượng khủng bố trên đất nước Syria.

Chỉ trong 5 ngày, Lực lượng Không quân Nga tại Syria đã thực hiện 819 cuộc tấn công vào các vị trí của IS.

Theo Rudskoy, để tiêu diệt hết những tên khủng bố đang cố gắng rút lui về phía Deir Ezzor, không quân Nga đã tăng thêm 60 - 70 cuộc không kích mỗi ngày. Không quân Nga đã tiến hành trinh sát và tiêu diệt nhiều xe bọc thép, xe tải chở vũ khí hạng nặng và đoàn xe vận chuyển đạn dược của IS.

"Tổng cộng 2.518 cuộc không kích đã được thông qua bởi các trung tâm chỉ huy. Những cuộc không kích này nằm vào các vị trí, kho hàng và trại tạm trú của những kẻ khủng bố.

40 chiếc xe bọc thép, 106 chiếc xe tải chở các khẩu pháo hạng nặng và 800 tên khủng bố đã bị tiêu diệt. Chiến dịch quân sự tại trung tâm Syria nhằm vào IS sắp kết thúc thắng lợi", ông Rudskoy nói.

Đông Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-huy-diet-is-saa-toc-chien-ve-dier-ezzor-3341617/