Nga: Học sinh dùng rìu và súng tấn công trường học, nhiều người bị thương

Một thiếu niên đã dùng rìu tấn công một giáo viên, sau đó rút súng hơi bắn và quăng lựu đạn khói vào trường học ở Moscow, các nhà chức trách cho biết.

Nhiều học sinh đã bị thương trong vụ tấn công, hiện các em đang rất hoảng hốt, theo các nhà chức trách.

Vụ việc xảy ra vào chiều 5-9 tại một trường học ở thị trấn Ivanteyevka cách phía Đông Bắc Moscow khoảng 20 km, cảnh sát cho Thông tấn TASS biết.

Ngôi trường xảy ra vụ tấn công. Ảnh: TASS

“Một học sinh 15 tuổi đã tấn công một giáo viên công nghệ thông tin bằng rìu bếp và đánh lên đầu bà. Sau đó, thiếu niên này bắt đầu đốt lựu đạn khói và dùng súng hơi bắn vào trường”, Bộ Tư pháp Nga cho biết trong một tuyên bố.

“Nhiều học sinh rất hoảng sợ, và 3 em phải nhảy qua cửa sổ, 1 học sinh nam bị gãy chân, 2 em khác bị bầm tím, giáo viên công nghệ thông tin bị chấn thương sọ não. Hiện không có nguy hiểm đến tính mạng của những người bị thương”, Văn phòng Ủy ban Điều tra Nga khu vực Moscow cho Thông tấn Sputnik biết.

Học sinh gây ra vụ án nghiêm trọng hiện học lớp 9. Cảnh sát Nga đã bắt giữ nghi phạm và đang đầu mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân gây án.

Phạm Trúc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-hoc-sinh-dung-riu-va-sung-tan-cong-truong-hoc-nhieu-nguoi-bi-thuong-456839/