Nga háo hức mong chờ ông Trump dỡ lệnh trừng phạt

"Tôi hi vọng sẽ không giống như chính quyền ông Obama, chính quyền ông Trump sẽ không còn gây sức ép lên Châu Âu buộc họ phải giữ các lệnh trừng phạt với Moskova nữa", phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ, nước Nga đang hân hoan mong chờ Châu Âu sẽ dỡ lệnh cấm vận với nước này, phía Moskova hi vọng rằng với chính quyền mới, Washington sẽ không gây áp lực lên cho EU nữa, việc này cũng đồng nghĩa các lệnh trừng phạt sẽ được nới lỏng và dần được dỡ bỏ.

"Tôi hi vọng sẽ không giống như chính quyền ông Obama, chính quyền ông Trump sẽ không còn gây sức ép lên Châu Âu buộc họ phải giữ các lệnh trừng phạt với Moskova nữa", phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Nga háo hức mong chờ ông Trump dỡ lệnh trừng phạt

Được biết, việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ năm nay sẽ là sự kiện chính trị vui nhất với Nga. Bởi vì đi ngược lại hầu hết chính sách của Hoa Kỳ, tân Tổng thống từng tuyên bố sẽ hợp tác với Moskova trên nhiều lĩnh vực để cùng hợp tác phát triển thay vì áp đặt thêm lệnh trừng phạt. Thậm chí ông Donald Trump còn không ít lần tỏ lòng ngưỡng mộ đối với ông Putin và cho rằng các chính sách của điện Kremlin thì hơn hẳn đường lối của ông Obama.

Việc ông Putin mong muốn không phải là không có cơ sở. Sau khi ông Donald Trump thắng cử cuộc đua vào Nhà Trắng, trái với lo lắng của đại đa số người dân Mỹ với tân Tổng thống thì các nhà lãnh đạo Châu Âu lại tỏ ra lạc quan và khá hài lòng với kết quả này.

Các nước thành viên EU cho rằng việc ông Trump lên nắm quyền sẽ giúp giải tỏa những căng thẳng trong mối quan hệ Nga - Mỹ điều này cũng đồng nghĩa với những xung đột ở Syria sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng.

Theo Đảng Nhân dân của Bỉ cho hay, EU rất tin tưởng dưới sự trị vì của Tổng thống Donald Trump mối quan hệ Nga - Mỹ chắc chắn sẽ được khởi động lại, và sẽ không còn tồn tại những căng thẳng gây thiệt hại đến hai quốc gia này cũng như toàn liên minh.

"Chúng ta sẽ bắt đầu hợp tác lại với Nga từ mặt trận Syria, những điều này chỉ được giải quyết khi Mỹ có một thái độ thẳng thắn và cởi mở với Moskova. Điều này ông Trump chắc chắn sẽ làm được", một thành viên của Đảng Nhân dân Bỉ cho hay.

Ngay sau khi nhận tin tân Tổng thống Donald Trump đắc cử, Tổng thống Putin đã lập tức gửi điện tín chúc mừng và không quên bày tỏ hi vọng sự hợp tác tốt đẹp của cả hai trong tương lai không xa.

Theo điện Kremlin cho hay: "Trong bức điện tín, ông Putin bày tỏ hi vọng sẽ nâng cao quan hệ Nga - Mỹ từ căng thẳng trở nên thân thiết với Tổng thống mới. Cùng nhau hợp tác để giải quyết các khủng hoảng quan hệ song phương cũng như việc ổn định an ninh toàn cầu".

Ông cũng mong muốn rằng, hai nhà lãnh đạo sẽ sớm có cuộc đối thoại để cùng nhau bàn bạc về lợi ích của hai quốc gia.

Vào ngày 9/11 theo giờ Việt Nam, cuộc đua vào Nhà Trắng đã ngã ngũ sau hơn 1 năm ròng rã vận động. Ông Trump chính thức đắc cử Tổng thống Mỹ với một chiến thắng áp đảo trước đối thủ là bà Hillary Clinton, ông nhận được tới 288 phiếu đại cử tri ủng hộ. Với con số này, ông đã ghi tên mình trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Tiêu Giao (Theo Sputnik)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/nga-hao-huc-mong-cho-ong-trump-do-lenh-trung-phat-87297/