Nga: Hạm đội Biển Bắc rầm rộ tới Địa Trung Hải

Các tàu chiến của hạm đội Biển Bắc Nga sẽ thực hiện các hoạt động chống khủng bố tại Đại Trung Hải.

Theo cơ quan báo chí của Hạm đội Biển Bắc, ngày 15/10, Hạm đội Biển Bắc đã triển khai một nhóm tàu chiến, dẫn đầu bởi tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov tới Địa Trung Hải.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Mục tiêu của chiến dịch này là đảm bảo sự hiện diện hải quân trong một khu vực hàng hải quan trọng, đặc biệt là bảo đảm sự an toàn giao thương hàng hải và các hoạt động kinh tế đường biển khác của Nga cũng như nhằm ứng phó với các hình thức mới của các mối đe dọa từ cướp biển và khủng bố quốc tế.

“Nằm trong kế hoạch đào tạo của Hải quân Nga, ngày 15/10, giờ địa phương là 3 giờ chiều, một nhóm tàu chiến của Hạm đội Biển Bắc đã bắt đầu hành trình tới khu vực phía Đông Bắc Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, tàu tuần dương tên lửa hạt nhân Pyotr Velikiy, tàu chống ngầm Severomorsk và Phó Đô đốc Kulakov cùng một số tàu chiến và tàu hậu cần khác”, tuyên bố cho biết.

Các binh lính Nga sẽ đào tạo các kĩ năng hàng hải, điều phối hoạt động và sẽ tiến hành các bài tập chung với máy bay và tàu chiến.

(Theo Sputniknews)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-ham-doi-bien-bac-ram-ro-toi-dia-trung-hai-214916.html