Nga gửi 280 tấn hàng viện trợ cho người dân Syria ở Aleppo

Quân đội Nga ngày 5/12 đã phân phối 280 tấn hàng viện trợ cho cư dân ở những vùng đang bị bao vây của thành phố Aleppo của Syria.

Nguồn tin cho biết hàng viện trợ của Nga đã được chở tới nhiều khu vực của thành phố Aleppo. Tổng cộng có 15 container hàng viện trợ đã được phân phối cho những cư dân của Aleppo bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến đang diễn ra.

Nga gửi 280 tấn hàng viện trợ cho người dân Syria ở Aleppo.

Tổng cộng, Nga đã phân phối 280 tấn hàng viện trợ cho Syria trong tuần này, bao gồm 150 tấn hàng viện trợ trong ngày 3/12. Hàng viện trợ của Nga bao gồm những thực phẩm thiết yếu như gạo, đường, bột mì, thực phẩm đóng hộp và trà. Hàng hóa đã được phân phối cho các trại tị nạn bằng những xe tải.

Trong lúc này, chiến dịch quân sự của quân đội Syria nhằm vào các khu vực do phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát vẫn đang diễn ra.

Hôm 3/12, phiến quân IS vẫn bao vây thành phố, từ chối yêu cầu của chính phủ về việc mở một hành lang an toàn để cư dân thoát khỏi thành phố, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu.

Moskva và Washington đang hướng tới một thỏa thuận trong tuần này về kế hoạch rút toàn bộ phiến quân Syria cố thủ ra khỏi phía Đông Aleppo. Thỏa thuận nêu rõ rằng, tất cả phiến quân tiếp tục cố thủ trong thành phố sẽ bị coi là các phần tử khủng bố và Nga sẽ hỗ trợ quân đội Chính phủ Syria tiêu diệt những phần tử này.

Thu Phương (Theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-gui-280-tan-hang-vien-tro-cho-nguoi-dan-syria-o-aleppo-d86931.html