Nga được hoan nghênh trở thành quan sát viên trong bầu cử Mỹ

Chính quyền Mỹ vừa lên tiếng hoan nghênh Nga cử quan sát viên tới cuộc bầu cử ở Mỹ. Trước đó, Moscow từng bị cáo buộc phá hoại cuộc bầu cử ở Mỹ.

Tuy nhiên người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho rằng động thái này để thu hút sự chú ý của dư luận bởi các thành viên của Nga không tham gia phái bộ quan sát của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) – tổ chức có thể giám sát các cuộc bầu cử ở tất cả các quốc gia thành viên trong đó có Mỹ.

Trước đó, tờ báo Nga Izvestia cho biết, Nga đã quyết định không tham gia sứ mệnh quan sát viên của OSCE, họ đã gửi đề nghị trở thành quan sát viên trực tiếp tại 3 bang của Mỹ nhưng đều bị từ chối. Phía Mỹ cho biết, họ không nhận được thông tin và các quan sát viên nước ngoài không được trao quyền ở từng tiểu bang.

AP

(Theo Guardian)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/nga-duoc-hoan-nghenh-tro-thanh-quan-sat-vien-trong-bau-cu-my-n123992.html