Nga đưa S-400 trực chiến ở Quân khu miền Tây

Một số hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã được đưa vào trực chiến ở Quân khu miền Tây ngày 8-12 để bảo vệ không phận biên giới phía Tây Bắc của Nga.

Thông tin được ông Igor Muginov, người phát ngôn của Quân khu miền Tây cho biết.

"Trong quá trình làm nhiệm vụ trực chiến, trung đoàn S-400 sẽ tiến hành kiểm tra sự hợp nhất với hệ thống phòng không hiện có của Quân khu miền Tây và thực hiện một loạt bài huấn luyện đặc biệt", ông Muginov nói.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 chính thức đi vào hoạt động năm 2007. S-400 được thiết kế để tiêu diệt máy bay và tên lửa hành trình ở khoảng cách 400km. S-400 cũng có thể tấn công tên lửa đạn đạo bay với tốc độ 4,8km/giây ở cự ly 60kmMột số hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã được đưa vào trực chiến ở Quân khu miền Tây ngày 8-12.

Nguyễn Đông

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-nghe/nga-dua-s400-truc-chien-o-quan-khu-mien-tay-618674.bld