Nga đưa S-400 tới 'sát nách' châu Âu, Mỹ phản ứng gì?

Hành động đưa hệ thống tên lửa phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo Iskander tới Kaliningrad của Nga đã khiến nhiều nước phương Tây lo ngại. Về phần mình, Mỹ đã gọi đây là động thái làm bất ổn tình hình an ninh của châu Âu.

Hệ thống S-400 của Nga được ca ngợi ở khả năng tấn công "siêu nhạy bén"

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói rằng Nga đã triển khai các hệ thống tên lửa cao cấp tới “sát nách” châu Âu trong bối cảnh không có mối đe dọa nào.

Do đó, theo người phát ngôn này, hành động của Nga đã gây ra sự bất ổn an ninh đối với châu Âu, và Mỹ kêu gọi Nga kiềm chế trong các hành động của mình.

Lúc trước, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thống nhất kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự ở Đông Âu, nhằm “kiềm chế và đối phó với khả năng xâm lược” từ Nga.

Do vậy, có thể coi động thái triển khai hệ thống tên lửa cao cấp S-400 cùng tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Kaliningrad của Nga là lời đáp trả dành cho Mỹ và NATO, khi tổ chức này áp sát quân vào biên giới Nga.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/nga-dua-s400-toi-sat-nach-chau-au-my-phan-ung-gi/709451.antd