Nga đưa máy bay gắn tên lửa chiến lược tiêu diệt phiến quân gần Raqqa

Các máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS đã thực hiện chuyến bay qua Iran và Iraq, tấn công loạt mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIL) tại khu vực Raqqa, Sputniknews dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các doanh trại và trung tâm huấn luyện khủng bố, cũng như một trạm chỉ huy của ISIL đã bị tiêu diệt.

Theo thông báo, Tu-95MS sử dụng các tên lửa hành trình Kh-101 để tấn công. Phương tiện kiểm soát khách quan đã xác nhận các mục tiêu đều bị tiêu diệt.

Chiến đấu cơ Su-30SM và Su-35S của Không quân Nga từ sân bay Hmeymim đã tham gia yểm hộ các máy bay ném bom. Sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ, tất cả máy bay đã quay trở về căn cứ.

Tên lửa Kh-101 lần đầu tiên được sử dụng trong chiến dịch ở Syria hồi tháng 11 năm 2015. Mỗi máy bay ném bom Tu-95MS có khả năng mang tám tên lửa Kh-101.

Minh Anh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/nga-mang-may-bay-gan-ten-lua-chien-luoc-tieu-diet-luc-luong-phien-quan-gan-raqqa-2479034.html