Nga: Dự án tên lửa đẩy siêu nặng 'ngốn' tới 23 tỷ USD

Dự án chế tạo tên lửa đẩy siêu nặng và bệ phóng tên lửa này sẽ khiến Nga tốn xấp xỉ 1,5 nghìn tỷ rúp, tương đương 23 tỷ USD.

Sputnik dẫn lời ông Aleksandr Ivanov, phó Giám đốc đốc điều hành thứ nhất của Công ty vũ trụ quốc doanh Nga Roscosmos, hôm 29/11 cho hay, dự án chế tạo tên lửa đẩy siêu nặng và bệ phóng tên lửa này sẽ khiến Nga tốn xấp xỉ 1,5 nghìn tỷ rúp, tương đương 23 tỷ USD tính theo thời giá hiện hành.

Dự án tên lửa đẩy siêu nặng của Nga sẽ "ngốn" tới 23 tỷ USD

"Chi phí dự án chế tạo một tên lửa đẩy siêu nặng cùng với bệ phóng được dự đoán vào khoảng 1,5 nghìn tỷ rúp", ông Aleksandr Ivanov phát biểu tại hội nghị nghiên cứu mang tên "Du hành vũ trụ trong thế kỷ 21".

Trước đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn tên lửa vũ trụ quốc doanh Nga "Energia" Vladimir Solntsev tiết lộ, tên lửa đẩy siêu nặng đang được thiết kế sẽ là "phương tiện giao thông" chính để thực hiện chương trình chinh phục Mặt trăng.

Theo kế hoạch của Roskosmos được Chính phủ phê duyệt, trong năm 2021, từ sân bay vũ trụ Vostochny sẽ phóng tên lửa hạng nặng Angara A5P mang theo tàu vũ trụ mới với tên gọi Liên bang không người lái.

Thu An (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-du-an-ten-lua-day-sieu-nang-ngon-toi-23-ty-usd-d86381.html